Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao dân công sở Nhật Bản rủ nhau ăn mặc "mát mẻ" đi làm?

Việc ăn mặc thoải mái cũng như duy trì điều hòa ở mức 28 độ C sẽ giúp giảm thiểu tối đa lượng điện năng tiêu hao, qua đó bảo vệ môi trường.

Đối mặt với tình trạng nóng lên trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia ở nhiều châu lục đã chung tay tiến hành các biện pháp khác nhau nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những tác động tiêu cực đến từ việc biến đổi khí hậu. Trồng rừng, sử dụng các nguồn năng lượng thiên nhiên, sống xanh là các biện pháp phổ biến và được áp dụng một cách rộng rãi.

Là một trong những quốc gia nổi tiếng và sự đột phá và tính sáng tạo, Nhật Bản đã áp dụng một chiến dịch tiết kiệm năng lượng nhằm đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu được mang tên Coolbiz. Cụ thể, vào mùa hè nhân viên văn phòng của nước này được khuyến khích ăn mặc một cách đơn giản, thoải mái để duy trì điều hòa ở mức 28 độ để giảm thiểu tối đa lượng điện năng tiêu hao.

Dân công sở Nhật Bản rủ nhau ăn mặc mát mẻ đi làm, lý do đằng sau khiến cả thế giới nể phục - Ảnh 1.


Những bộ vest cùng sơ mi và cà vạt lịch lãm, sang trọng được thay bằng những chiếc áo thun có thiết kế đơn giản, mỏng nhẹ và thoáng mát phối cùng giày thể thao. Chiến dịch này bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 và dự định sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2019. Và thời điểm này không phải là lần đầu tiên mà chiến dịch được thực hiện. Trước đó, vào năm 2005, Bộ Môi trường của đất nước Mặt trời mọc cũng đã từng đưa ra một phát kiến tương tự mang tên Cool Share.

Cụ thể, chiến dịch này khuyến khích mọi người tích cực sử dụng chung những không gian mát mẻ, có điều hòa, có thể kể đến như công sở, quán cà phê… Bên cạnh đó, chiến dịch còn thúc đẩy các hộ gia đình trồng thêm cây xanh thay cho rèm cửa để tạo thêm nhiều bóng râm hơn.

Dân công sở Nhật Bản rủ nhau ăn mặc mát mẻ đi làm, lý do đằng sau khiến cả thế giới nể phục - Ảnh 2.
Dân công sở Nhật Bản rủ nhau ăn mặc mát mẻ đi làm, lý do đằng sau khiến cả thế giới nể phục - Ảnh 3.


Shinji Isobe, người đứng đầu văn phòng hoạch định phong cách sống của Bộ môi trường Nhật Bản cho hay: "Mặc dù không bắt buộc, nhưng nếu chúng ta giảm sử dụng điều hòa, chúng ta có thể cắt giảm lượng khí thải cacbon dioxide". Bộ cũng kêu gọi các công ty tiếp tục tạo điều kiện để nhân viên có thể mặc những bộ trang phục thoải mái sau khi chiến dịch này kết thúc vào tháng 10.

Dân công sở Nhật Bản rủ nhau ăn mặc mát mẻ đi làm, lý do đằng sau khiến cả thế giới nể phục - Ảnh 4.


Coolbiz là một trong những chiến dịch khá hay ho cũng như vô cùng dễ dàng để thực hiện đối với không chỉ riêng Nhật Bản mà còn cả những quốc gia trong khu vực có điều kiện khí hậu tương tự. Những sự thay đổi lớn thường được kiến tạo từ những lần chung tay. Ăn mặc thoải mái khi đi làm mà còn giúp bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu thì chắc hẳn mọi người đều sẽ nhiệt liệt ủng hộ.

Theo Helino

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X