Hotline 24/7
08983-08983

Vệ tinh của Triều Tiên bị “chết”

Một vệ tinh được Triều Tiên phóng lên quỹ đạo với sự khoa trương ầm ĩ hồi tuần trước dường như bị chết do không bắt được bất cứ tín hiệu nào.

“Vệ tinh Triều Tiên đang mất kiểm soát”

Trong ảnh do hãng KCNA cung cấp hôm 12/12 là tên lửa Unha-3 của Triều Tiên mang vệ tinh Kwangmyongsong-3 lên quỹ đạo trong vụ phóng gây nhiều tranh cãi

Mỹ và các nước đồng minh ở châu Á trước đó khẳng định rằng Triều Tiên hôm 12/12 đã đưa thành công một vật thể vào quỹ đạo Trái Đất mà Bình Nhưỡng nói rằng đó là vệ tinh quan trắc Trái Đất và giúp phát sóng các bài ca yêu nước.

Tuy nhiên, nhà vật lý thiên văn học Jonathan McDowell thuộc Trung tâm vật lý thiên văn học Harvard-Smithsonian của Mỹ cho rằng vệ tinh này rõ ràng đã ở trong quỹ đạo song người ta không thể nghe thấy bất cứ bài hát nào.

“Theo những gì mà chúng tôi biết rõ nhất, thì vệ tinh này không hoạt động”, ông nói và cho biết thêm: “Chắc chắn là vệ tinh đã ở trên quỹ đạo và đang bay quanh Trái Đất, nhưng không được tốt”.

Ông McDowell cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu vệ tinh- được gọi là Kwangmyongsong-3 – lúc đầu có hoạt động hay không và rằng nó có thể vẫn truyền dữ liệu, song yếu đến mức không thể phát hiện được.

Trong một dấu hiệu khác, ông McDowell cho biết vệ tinh này vẫn đang dao động trong ánh sáng. Điều này có nghĩa rằng người ta thấy mặt Trời chiếu sáng vào các cạnh khác nhau và vệ tinh này không hướng xuống Trái Đất như đáng lẽ nó phải thế.

Thậm chí kể cả khi không thực hiện chức năng, vệ tinh vẫn ở trong quỹ đạo. Trang web xác định vị trí thương mại của vệ tinh trên quỹ đạo www.n2yo.com ngày 17/12 xác định vị trí vệ tinh của Triều Tiên

cách Trái Đất ít nhất 505 km, phù hợp với những tuyên bố của Bình Nhưỡng.

“Những điều này rất khó tính toán, nhưng phải nói rằng một vật thể bay ở độ cao như vậy trong vô vàn vật thể trên quỹ đạo có thể ở đó đến vài năm”, ông McDowell nói.

Tuần trước, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một nhà khoa học nói rằng công nghệ này là “hòan mỹ” và rằng vệ tinh đang phát sóng “Bài ca về nhà lãnh đạo Kim Il-Sung" và “Bài ca về nhà lãnh đạo Kim Jong-Il", hai nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên.

Vụ phóng vệ tinh gây nhiều tranh cãi vừa qua được Bình Nhưỡng thực hiện nhân dịp tưởng niệm một năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ vụ phóng mà họ cho là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.

Người phát ngôn Lầu Năm góc George Little cho biết Washington vẫn đang “định giá” vật thể của Triều Tiên trên quỹ đạo và không nhận thấy bất cứ mối đe dọa nào.

AloBacsi.vn
Theo Lê Minh - Dân trí


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X