Hotline 24/7
08983-08983

Vắt cắn gây đau lưng, tức ngực, khó thở?

Câu hỏi

Thưa BS, Tôi bị đau lưng trên bên trái và tức ngực khó thở, giờ nằm và vận động rất đau, cảm giác như có vật cứng trong lồng ngực vậy. Mới đêm rạng sáng nay mới bị. Ngày hôm qua tôi có bị một con vắt cắn ở kẽ ngón chân, giờ chỗ bị cắn bị sưng to và hạch nổi ở bẹn. Có khi nào bị vắt cắn mà gây đau lưng khó thở?

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Khó thở. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Khó thở. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Vi khuẩn có thể thâm nhập vào cơ thể thông qua vết vắt cắn, gây nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng máu. Đây là nguyên nhân dẫn đến nổi hạch bẹn. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể diễn tiến nặng đến nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân.

Do đó bạn nên tới BV để khám và điều trị sớm, đồng thời BS sẽ giúp bạn tìm nguyên nhân gây đau ngực khó thở bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


Khi bị vắt, đỉa cắn bạn hãy dùng nước muối pha loãng nhỏ vài giọt vào để chúng nhả ra mà lại sát trùng được vết thương. Nếu bạn quên không mang theo nước muối hay thuốc đặc trị bạn có thể dùng nước bọt cho vào chỗ chúng đang bam, chúng sẽ sợ và nhả ra.

Trong vết cắn có chứa chất Hirudin của vắt, đỉa làm chảy máu liên tục, nước bọt sẽ giúp máu bạn đông lại, trong trường hợp máu không ngừng chảy thì bạn phải dùng thuốc lào rịt vết thương lại.

Lửa có tác dụng hữu hiệu nhất trong việc bắt các côn trùng này phải nhả bạn ra. Dùng một cây nhang, một điếu thuốc cháy dở hơ vào chúng, cẩn thận kẻo bị bỏng. Sức nóng sẽ buộc chúng bỏ cuộc, rơi xuống đất và tự rút ngòi ra. Nếu vội vã dứt chúng, ngòi có thể vẫn cắm vào da thịt, lúc đó phải dùng nhíp gắp ra. Bạn cũng có thể dùng các chất như cồn, xăng, dầu nóng... nhỏ một giọt vào chúng, chúng sẽ tự động nhả ra. Những chất này có tác dụng chậm hơn lửa,thường cần khoảng 5 phút.

Trường hợp bị đỉa cắn thì hãy lấy lá cây cỏ Lào vò nát dịt vào sẽ cầm máu ngay và đỡ ngứa, làm như vậy còn có tác dụng chống viêm.

Khi bị rết cắn, trước hết phải lấy vải, dây hay kiếm cái gì để buộc vào phía trên vết cắn (thắt ga-rô), hạn chế nọc rết truyền về tim. Sau đó tìm bắt ngay một con Gà, dùng ngón tay móc họng Gà lấy nước dãi rồi bôi vào vết rết cắn. Làm như thế hai hay ba lần thì cơn đau sẽ dịu bớt. Nếu không có gà thì có thể lấy dớt ốc thay thế

Lưu ý: Bạn nên xát trùng vết thương để giảm nguy cơ lây nhiễm bênh bằng cách:

Rửa vết cắn bằng xà bông hay nước muối loãng rồi xát cồn hoặc các loại thuốc xát trùng khác

Lấy một viên Aspirin nghiền nát trộn với vài giọt nước và đắp lên vết chích côn trùng sẽ làm nơi ấy không bị nổi mận và giảm ngứa. Cũng có thể thấm ướt chỗ bị chích rồi chà viên aspirin lên đó.

Dùng nước đá đặt lên vết cắn khoảng 5 phút - Trộn một ít bột nổi (baking soda) vào nước rồi thấm vào bông gòn hay khăn giấy rồi đắp lên vết cắn từ mười đến hai mươi phút



Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X