Hotline 24/7
08983-08983

Văn Quyến lên tiếng, gửi lời chúc đến Công Vinh

Rất ngại xuất hiện trên mặt báo nhưng khi biết Công Vinh giải nghệ, Văn Quyến đã gửi tới người em cùng quê lời chúc ấm áp.

Chia sẻ cùng báo Trí Thức Trẻ, Văn Quyến nói ngắn gọn khi biết tin Công Vinh không chỉ rời ĐTQG mà còn nghỉ luôn nghiệp quần đùi áo số:

''Công Vinh giải nghệ là điều buồn cho NHM. Tuy nhiên, Vinh đủ suy nghĩ chín chắn để biết giải nghệ khi nào hợp lý rồi. Trong cuộc sống, chúc Vinh hạnh phúc với gia đình, còn làm công việc gì mới sẽ đều suôn sẻ''.

Một người bạn khác của Công Vinh, cựu trung vệ Quốc Vượng cũng lên tiếng:

''Từng là đồng đội với nhau, tôi cảm ơn Vinh đã nỗ lực phấn đấu để rất nhiều người phải học hỏi. Một thời gian dài chơi đỉnh cao, tính chuyên nghiệp, tinh thần của Vinh không nghi ngờ gì cả, đáng cho các cầu thủ khác học hỏi.

Tương lai của Vinh do Vinh quyết định, thay mặt mọi người cảm ơn Vinh, 1 tấm gương cho sự nghiệp, không có nhiều cầu thủ Việt Nam chuyên nghiệp được như Công Vinh''.

Công Vinh (giữa) và Văn Quyến (phải)Công Vinh (giữa) và Văn Quyến (phải)

Cũng theo Quốc Vượng, thực tế Công Vinh vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 2 năm nữa nhưng tất cả nên tôn trọng quyết định của CV9.

'Theo cá nhân tôi, tập chăm và chuyên như Vinh thì có thể chơi được 2 năm nữa ở CLB nhưng có lẽ Công Vinh muốn nghỉ khi còn đỉnh cao, hoặc có hướng khác cho việc khác. Vinh đã quyết định thì chắc là hợp lý'.

Công Vinh không chỉ từ giã ĐTQG mà còn nghỉ luôn nghiệp quần đùi áo số

Là vị HLV lâu năm và cũng không lạ gì Công Vinh, HLV Nguyễn Thành Vinh lại nhận định nếu một thời gian nữa, CV9 tái xuất sân cỏ cũng không lạ.

'Tôi không quá bất ngờ khi hay tin Công Vinh giải nghệ vì khi người ta thất bại, lại không để lại ấn tượng trước Indonesia thì ai cũng chán nản.

Trong phút giây nào đó họ sẽ có phát biểu là muốn giải nghệ, rất bình thường nhưng khi tĩnh tâm lại, có khi họ lại quay về với bóng đá.

Thứ 2, Công Vinh hiện cũng trên 30, chưa có CLB nào để chơi thì thế. Còn có đội nào mới, Vinh vẫn chơi tốt và cảm thấy hứng thú sẽ trở lại thi đấu, không vấn đề gì.

Việc Công Vinh không trở lại ĐTQG thì bình thường vì họ biết đến tuổi nào cần dừng lại, để có thời gian với gia đình, tìm kiếm một cuộc sống mới, công việc mới, một dự án nào đó'.

Chung quan điểm với Quốc Vượng, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Công Vinh có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa.

Đồng thời, ông cũng gửi lời nhắn nhủ các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện tại cần có ý thức chuyên nghiệp và giữ gìn sức khỏe hơn.

'Các cầu thủ trước đây 36, 37 tuổi vẫn chơi vì họ không đam mê các chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá.

Giờ nhiều cầu thủ có tiền thì ăn chơi đêm hôm, mất sức nên không chơi lâu được. Công Vinh thì cũng giữ gìn, tập luyện tốt nên có thể thi đấu lâu hơn'.

Cựu Hoa khôi, QBV Việt Nam Ngọc Châm không tin Công Vinh giải nghệ

Yêu thích Công Vinh nên cho đến lúc này, Ngọc Châm vẫn chưa tin CV9 đã là... cựu tiền đạo xứ Nghệ. Nói với Trí Thức Trẻ, cô cho biết:

'Khi biết thông tin Công Vinh giải nghệ thì tôi rất ngạc nhiên, trước đó tôi chỉ biết Vinh sẽ rời ĐTQG thôi. Mình không biết tính xác thực bao nhiêu %, đang chờ xem liệu có chính xác hay không.

Và mình cũng tò mò không biết sau khi nghỉ, công việc tiếp theo của anh ấy là gì. Nghe nói anh ấy không định làm công tác huấn luyện mà sẽ học luật.

Hiện, Công Vinh có tầm ảnh hưởng rất lớn, nên nếu anh ấy định đóng góp tiếp cho thể thao nước nhà thì cũng rất tốt'.

Từng phải đưa ra quyết định giải nghệ nên Ngọc Châm rất hiểu nỗi khổ của Công Vinh. Cô gửi lời chúc tới cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ĐTQG Việt Nam:

'Là một người bạn, đồng nghiệp xin gửi tới Công Vinh nói riêng và ĐTVN nói chung, ở trận vừa rồi Châm cũng có tới xem, tất cả đã thi đấu kết sức kiên cường, NHM không ai chê trách gì đội tuyển cả. CĐV đã ở lại tới phút cuối cùng để cổ vũ.

Mọi người đã cố gắng hết sức mình thì hãy ngẩng cao đầu vì điều đó. Chiến thắng đôi khi cần may mắn, chúng ta không may mắn hôm đó thì hãy cứ cố gắng, biết đâu 1 ngày sẽ lại chạm tay vào cúp AFF Cup như năm 2008.

Với Công Vinh, dù làm gì không phải bóng đá thì xin chúc luôn thành công và mãi là tượng đài để các cầu thủ trẻ noi theo'.

Theo Đoàn Dự - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X