Hotline 24/7
08983-08983

‘Vấn nạn quốc gia’ nam giới PNG bơm to "cậu bé" bằng dầu ăn

Các bác sĩ ở Papua New Guinea (PNG) đã phải cảnh báo một “vấn nạn quốc gia”: nhiều người đàn ông đảo quốc này dùng dầu ăn, silicon để bơm to dương vật, đã dẫn đến những vụ “tự phẫu thuật” thất bại, bộ phận sinh dục bị biến dạng và rối loạn chức năng.

Bác sĩ giải phẫu  Akule Danlop ở Bệnh viện Đa khoa ở thủ đô Port Moresby cho biết trong hai năm qua, bệnh viện đã chữa trị cho ít nhất 500 người đàn ông có dương vật bị biến dạng và rối loạn chức năng, chỉ vì họ tự ý tiêm các “chất lạ” vào dương vật, như dầu tắm em bé, silicon, dầu ăn. 

Ông Danlop nói: “Trong hai năm, hàng tuần tôi đều chứng kiến 5 vụ mới, mà đấy là những người dám đi chữa trị. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người không dám đến bệnh viện. Hôm nay tôi thấy 7 người đến chữa trị. Nhiều người khẳng định rất tiếc điều họ đã làm. Đa phần họ có khối u bất thường, sần sùi mọc trên dương vật và đôi khi liên quan đến bìu. Một số người bị loét, vài người bị khó tiểu vì bao qui đầu bị sưng nên không thể co lại”.

Một nạn nhân của việc bơm to dương vật - Ảnh : SCMP

Bác sĩ Danlop là người duy nhất có thể chữa trị các ca này ở Port Moresby, nói tình hình rất thê lương: “Họ có thể bị ung thư, các bệnh khác cần chữa trị. Thật thất vọng khi chứng kiến những vụ việc tự chuốc họa cho chính họ”.

Ông Danlop đã giải phẫu cho khoảng 90 người đàn ông, giải quyết các cục u sưng bất thường, hoặc để “khắc phục hậu quả”cho cơ cương dương vật. Trong một vài trường hợp, sau ca mổ, các vị đàn ông gặp phải những vấn đề về cương dương vật.

Bác sĩ Danlop nói những người chịu chữa trị trong độ tuổi từ 18 đến 40, dù ông có chữa trị cho cả những cậu 16 tuổi hoặc các ông trên 55 tuổi: “Họ đều có việc làm đáng kính như ở các công ty luật. Vấn nạn quốc gia này lan khắp PNG chứ không chỉ ở thủ đô Moresby”.  

Bà Glen Mola, giáo sư về sức khỏe sinh sản, sản khoa và phụ khoa ở Đại học PNG, nói nam giới PNG bị người ta lừa tiền để tự chuốc họa, phải chịu đựng những thương tích nghiêm trọng, thậm chí không thể quan hệ tình dục được nữa. Và không riêng ở PNG, mọi xã hội đều có thanh niên, đàn ông lo ngại cho kích cỡ dương vật của họ.  

Bà Mola nói thủ phạm những vụ tiêm “chất lạ” vào dương vật các nạn nhân là nam y tá hành nghề trái phép để “kiếm thêm”.

Bác sĩ Danlop cùng nhiều đồng nghiệp đang thu thập dữ liệu từ các người họ chữa trị, nhằm tìm thêm lý do tại sao họ chịu bơm “chất lạ”, và liệu có phải vấn nạn phim sex đã tác động đến quyết định tai họa của họ. Ông nói: “Lý do chính họ nói là để tăng chiều dài và độ to, nhằm tăng trải nghiệm tình dục với bạn tình”.  

Ông Danlop và bà Mola đều nói cần phải có giải pháp khắc phục sự thiếu hiểu biết, và họ đang cố gắng đánh động về những nguy hiểm từ việc bơm “chất lạ” vào dương vật, thông qua báo chí và các mảng thông tin khác.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X