Hotline 24/7
08983-08983

Ứng viên Tổng thống Mỹ: “Washington nên can thiệp nhiều vào Trung Quốc”

Thống đốc bang Texas, ứng viên Tổng thống tiềm năng đảng Cộng hòa Rick Perry cho hay, Mỹ nên can thiệp nhiều hơn vào các vấn đề thế giới.

Trong bài xã luận của Washington Post đăng ngày 11/7, ông Perry đã phê bình gay gắt chính sách đối ngoại biệt lập của Nhà Trắng.

 Thống đốc bang Texas Rick Perry.

“Là một cựu binh và là một thống đốc bang, tôi có thể hiểu cảm giác đằng sau chủ nghĩa biệt lập. Nhiều người mệt mỏi với chiến tranh.

Vì thế, mong muốn chính phủ ngừng tham gia các cuộc chiến là phản ứng tự nhiên của con người. Thật không may, chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó, chủ nghĩa biệt lập sẽ chỉ gây nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia mà thôi”, ông Perry viết.

Ứng viên tổng thống tiềm năng cho cuộc tranh cử 2016 đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Rand Paul của đảng Cộng hòa vì ủng hộ cho các chính sách mà theo ông Perry là sẽ “nguy hiểm cho an ninh nước Mỹ”.

“Đó là một sự thất vọng khi nghe thấy thành viên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Rand Paul đề nghị rằng, nước Mỹ không nên can thiệp vào Iraq”.

Ông Perry không ngại ngần nhận xét rằng, “Ông Paul dường như không nhận thấy được mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), nhóm khủng bố đã chiếm đóng nhiều khu vực ở bắc và trung Iraq.

Các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin, các chiến binh ISIL là các thành phần đã tham gia khóa đào tạo của CIA hồi năm 2012 ở Jordan để hỗ trợ ngầm cho các chiến binh đang hoạt động bên trong lãnh thổ Syria.
AloBacsi.vn
Theo Thanh Nga - Kiến thức/ PT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X