Hotline 24/7
08983-08983

Ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vì ngại đi khám phụ khoa

Nhiều chị em có tâm lý ngại đi khám phụ khoa, thực tế đáng buồn khi phần đa các bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung tại nước ta đều tới viện chữa trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, cơ hội sống không nhiều.

Theo bác sĩ Trần Văn Hùng – Bệnh viện An Việt, nguyên giảng viên bộ môn Sản trường Đại học Y Hà Nội ung thư cổ tử cung là bệnh ác tính xuất phát từ cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh có tỷ lệ mắc cao hàng đầu ở phụ nữ và đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Điều đáng nói, đây là căn bệnh đang ngày càng gia tăng về số lượng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Tràn lan di căn

Trường hợp chị N.T.V 34 tuổi, Ba Đình, Hà Nội bị ung thư cổ tử cung giai đoạn muộn. Theo bác sĩ Nguyễn Phương Nga – Nguyên bác sĩ Bệnh viện K khi chị V đến khám trong tình trạng mệt mỏi, siêu âm có u ở ổ bụng nhưng không tìm được căn nguyên ung thư từ đâu. Chỉ đến khi khám sản, soi cổ tử cung bác sĩ mới tìm ra đó chính là ung thư cổ tử cung di căn tràn lan sang ổ bụng và các bộ phận khác.

Bác sĩ Nga cho biết đây là trường hợp đáng tiếc, bệnh nhân là một Việt Kiều sống ở Hàn Quốc nhiều năm và khi về Việt Nam làm việc mới được hơn 1 năm thấy người mệt mỏi, sụt cân, đau bụng mới đi khám bệnh. Bệnh nhân kể trước vẫn khám bệnh thường xuyên nhưng rất ngại khám sản nên khi nào cũng “trốn” khám sản và đây chính là lý do vì sao ung thư cổ tử cung bị bỏ sót không kiểm tra được.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Theo bác sĩ Trần Văn Hùng – Bệnh viện An Việt, nguyên giảng viên bộ môn Sản trường Đại học Y Hà Nội ung thư cổ tử cung là bệnh ác tính xuất phát từ cổ tử cung.

Bác sĩ Hùng cho biết ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi nếu bệnh được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Thực tế đáng buồn khi phần đa các bệnh nhân mắc Ung thư này tại nước ta đều tới viện chữa trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, cơ hội sống không nhiều. Và trường hợp của chị V. cũng giống rất nhiều chị em phụ nữ khác.

Bác sĩ Hùng cho biết khi có những thay đổi tiền ung thư ở cổ tử cung thường không gây đau đớn. Thực tế là chúng thường không gây ra bất kỳ triệu chứng ung thư cổ tư cung nào và sẽ không được phát hiện nếu người phụ nữ không đi khám và làm nghiệm pháp pap smear.

Triệu chứng của ung thư

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung thường không xuất hiện cho đến khi tế bào bất thường ở cổ tử cung trở thành ung thư và xâm lấn vào các mô bên cạnh. Khi điều này xảy ra thì hiện tượng thường gặp nhất là ra máu một cách bất thường.

Hiện tượng ra máu có thể bắt đầu và ngừng ở giữa chu kỳ kinh nguyệt, hoặc có thể xảy ra sau khi quan hệ tình dục, tắm vòi hoa sen, hoặc là khám vùng chậu. Kinh nguyệt có thể kéo dài hơn và với số lượng nhiều hơn bình thường. Ra máu sau khi mãn kinh có thể là một triệu chứng ung thư cổ tử cung. Hiện tượng ra nhiều khí hư là một triệu chứng khác của ung thư cổ tử cung.

Các yếu tố gây ung thư cổ tử cung, theo bác sĩ Hùng đó là tuổi: phụ nữ độ tuổi 35-50 dễ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, những phụ nữ đẻ nhiều: phụ nữ có 5 con trở lên có nguy cơ mắc bệnh cao. Phụ nữ hoạt động tình dục sớm trước 17 tuổi và có nhiều bạn tình cũng là một trong những yếu tố nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung.

Tiền sử mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục do virut papilloma hoặc herpes đặc biệt những phụ nữ có vệ sinh cá nhân kém thì nguy cơ ung thư cổ tử cung cũng rất cao.

Các triệu chứng thường gặp ở ung thu cổ tử cung theo bác sĩ Hùng đó là đau và ra máu âm đạo bất thường ở giữa kì kinh nguyệt hoặc sau khi giao hợp, khí hư hôi, màu hồng, cơ thể suy mòn, mệt mỏi, sụt cân.

Ngoài ra, chị em cũng có thể có các triệu chứng khác có thể xảy ra như thiếu máu, mệt mỏi, bí tiểu, tiểu nhiều lần, đau lưng, đau chân, xương chậu, giảm cân nhanh đột ngột.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh giống như cá bệnh ung thư khác, ung thư cổ tử cung có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Lời khuyên của bác sĩ với chị em phụ nữ là nên đi khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế có uy tín về sản khoa.

Khi có dấu hiệu bất thường như ra khí hư nhiều có mùi, sau giao hợp ra máu hãy đi khám ngay, cho dù người bệnh có chảy máu 1 lần cũng cần phải làm các xét nghiệm kiểm tra vì tổn thương có thể tiến triển mà trong một thời gian dài không gây chảy máu lại. Nhiều chị em nhất là ở khu vực nông thôn không có điều kiện đi khám thường bỏ qua dấu hiệu này.

Theo Infonet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X