Hotline 24/7
08983-08983

Ukraine đệ trình quy chế tự trị đặc biệt cho miền đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua đệ trình lên quốc hội một dự thảo nghị quyết trao những quy chế đặc biệt cho các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

1086452-8165-1426417223.jpg

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: EPA

Theo Sputnik News, dự thảo luật đã được nhập vào cơ sở dữ liệu của quốc hội Ukraine. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC) hôm 12/3 hoàn thành việc xác định các khu vực có thể được áp dụng những quy chế đặc biệt.

Quốc hội Ukraine khả năng sẽ thông báo về tỷ lệ bầu chọn vào ngày 17 hoặc 18/3 tới đây.

Theo điểm 4 trong gói biện pháp triển khai thỏa thuận Minsk ký kết hôm 12/2, quốc hội Ukraine phải đưa ra danh sách những vùng thuộc miền đông nước này được cấp quy chế đặc biệt về kinh tế, chính trị trước ngày 14/3.

Sau khi bản nghị quyết không được thực hiện đúng thời hạn, người đứng đầu nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk và Lugansk đã đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thốngPháp Francois Hollande, các nhà bảo trợ cho thỏa thuận Minsk,gia tăng sức ép nhằm buộc lãnh đạo Ukraine phải thực thi đúng cam kết.

Tuy nhiên, phó Tổng thư ký NSDC Mykhaylo Koval cho biết các quy chế đặc biệt không áp dụng cho những khu vực mà quân ly khai chiếm đóng từ sau ngày 19/9/2014.

Đến nay, NSDC là cơ quan cấp nhà nước duy nhất của Kiev ủng hộ quyết định dỡ bỏ biên giới giữa các quận ly khai. Tại đây, một quy chế đặc biệt của chính quyền tự trị địa phương sẽ được thiết lập dọc theo đường tiếp xúc dựa theo quy định trong thỏa thuận Minsk.

Theo Vũ Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X