Hotline 24/7
08983-08983

Tỷ phú Mỹ góp hơn 4 tỷ đồng giúp trẻ em Việt Nam

Ủng hộ tiền giúp trẻ em Việt Nam, ông Bob Parsons khẳng định "đây mới là sự khởi đầu và hy vọng có thể làm nhiều hơn nữa".

Tối 16/11, tại gala Hội nghị golf châu Á Thái Bình Dương (APGS 2017), tỷ phú người Mỹ Bob Parsons đã đóng góp 200.000 USD vào quỹ từ thiện giúp trẻ em Việt Nam. 

Số tiền này một nửa dành cho giải golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids, nửa còn lại đóng góp cho quỹ Cặp lá yêu thương giúp các em nhỏ khó khăn.

Tỷ phú Bob Parsons (đứng giữa) cho biết sẽ dành 200.000 USD làm từ thiện tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đông

Bob Parsons từng là lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ, đến Việt Nam tham chiến năm 1969. 48 năm qua, ông mới trở lại Việt Nam trong vai trò golf thủ.

"Tôi thật sự không thể hình dung tại sao mình không thể tới Việt Nam sớm hơn", cựu binh 66 tuổi nói và cho biết muốn làm từ thiện giúp trẻ em Việt Nam "bằng tất cả những gì có thể".

"Đây mới là sự khởi đầu và tôi hy vọng có thể làm nhiều hơn nữa", tỷ phú người Mỹ nói.

Tối 16/11, Việt Nam đã được APGS 2017 trao giải thưởng Điểm đến golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương, ghi nhận đóng góp của các sân golf trên cả nước thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tiềm năng golf ở Việt Nam.

Tỷ phú Bob Parsons đang sở hữu khối tải sản trị giá 2,7 tỷ USD, theo Forbes. Ông sáng lập Godaddy - công ty chuyên bán tên miền các trang web trên thế giới. Ông có niềm đam mê golf, gắn với thương hiệu dụng cụ golf PXG. Lần này, ông đến Việt Nam bằng máy bay riêng.


Theo Nguyễn Đông - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X