Hotline 24/7
08983-08983

Tư vấn chữa bệnh chàm

Cháu năm nay 28 tuổi, mắc bệnh chàm đã được 6 năm, đã dùng nhiều thuốc tây nhưng cứ khi nào thoa thuốc thì đỡ được một chút, sau lại tái phát.

Cháu rất khổ tâm với căn bệnh này, bác sĩ xem có cách chữa nào tốt hơn thì tư vấn cho cháu, cháu sắp cưới chồng rồi nên lo lắng quá?
Nguyen An (an..@yahoo.com)

Trả lời:

Nguyen An mến!

Bệnh chàm thuộc loại bệnh da dị ứng cơ địa, nên hay tái phát nhiều người cũng đã từng khổ sở như cháu, đi chữa khám hoài ở bệnh viện nhưng kết thúc chỉ thấy đỡ sau một thời gian ngắn, ngừng thuốc bệnh lại trở lại như cũ, có người ăn uống không đúng cách, trong người lại cơ địa phong ngứa máu nóng nên bệnh lại càng mãn tính, khó chịu, sẩn dày từng cục, da thâm đen từng vết.

Nhiều trường hợp mắc bệnh chàm cấp tính bị sốt nặng, nhiễm trùng, nổi hạch chỉ vì những nguyên nhân đơn giản như khi đã mắc bệnh phải lội trời mưa, nước bẩn xâm nhập vào vết thương đã tróc lở, gây ngứa dữ dội, khi cơn ngứa dữ dội không kìm được gãi rách da, rớm máu và sau đó là tổn thương bệnh loang ngày càng rộng, càng lúc bệnh bộc phát càng nặng nề.

Về chữa trị, cháu đã chữa quá nhiều thuốc tây y thường xuyên nên chuyển sang uống thuốc đông y sẽ cho cơ thể mát dần, và hết được phong ngứa trong cơ thể.

AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Phan Anh - Gia đình Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X