Hotline 24/7
08983-08983

Trung vệ U23 VN bị rạn xương, cơ hội cho Quế Ngọc Hải?

Trọng Đại bị chấn thương nặng sau pha va chạm với cầu thủ JFL Selection hôm 14/12. Anh cần vài tháng để hồi phục và nhiều khả năng phải nói lời chia tay U23 Việt Nam.

Trong buổi tập sáng 16/12 của U23 Việt Nam, BS Nguyễn Trọng Thủy đã tranh thủ thời gian đi mua đôi nạng chống để giúp trung vệ Trọng Đại thuận tiện trong việc di chuyển. 

Theo kết luận mới nhất từ bác sĩ, đội trưởng U19 Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại bị rạn xương. Anh cần vài tháng điều trị mới có thể trở lại tập luyện.

"Cổ chân Trọng Đại đã được nẹp cố định để tiếp tục theo dõi. Thông tin cụ thể về trường hợp này có kịp bình phục dự Vòng chung kết U23 châu Á hay không thì phải chờ Ban huấn luyện công bố", bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng y tế Trung tâm Huấn luyện TDTT quốc gia (Nhổn, Hà Nội) cho biết. 

Đây là tin không vui với HLV Miura, bởi Trọng Đại là mẫu cầu thủ đa năng. Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. 

Cầu thủ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Viettel. Anh cùng 2 cầu thủ lứa U19 Việt Nam khác là Duy Khánh và Thanh Tuấn lần đầu tiên được góp mặt ở U23 Việt Nam. Pha va chạm với cầu thủ JFL Selection hôm 14/12 vừa qua gần như đã cướp mất cơ hội đi Doha (Qatar) dự vòng chung kết U23 châu Á của Trọng Đại.

Trung vệ U23 VN bị rạn xương, cơ hội cho Quế Ngọc Hải?
Chấn thương cổ chân phải của Trọng Đại nặng hơn chẩn đoán ban đầu

Sau khi Trọng Đại gặp chấn thương nặng, hàng hậu vệ của U23 Việt Nam khá mong manh khi Hoàng Lâm, Duy Khánh, Văn Dũng cũng vừa bình phục chấn thương, chưa đạt 100% phong độ. 

Trong hoàn cảnh này, người hâm mộ nhớ tới Quế Ngọc Hải, chốt chặn an toàn cho U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2015 cũng như SEA Games 28. 

Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh nói rằng chuyện tiền bạc có thể Hải đã lo tạm ổn, nhưng hậu vệ này khó có cơ hội trở lại U23 Việt Nam trong năm 2015.

"Trước mắt, tháng 12/2015 và tháng 1/2016, Ngọc Hải chưa được gọi lên tuyển. Tất cả đều phải chờ cuộc họp tiếp theo của ban thường trực VFF".

Sau ngày 20/12, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam để tập làm quen với thời tiết ấm áp. 

Liên quan đến tình hình chấn thương của đội U23 Việt Nam, HLV Miura cho biết, có 16 cầu thủ đủ sức khỏe để thi đấu trong trận gặp Cerezo Osaka lúc 18h ngày mai (17/12).

Theo PV - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X