Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn âm thầm đẩy mạnh việc lắp đặt rađa cao tần và các cơ sở có thể sử dụng cho mục đích quân sự trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu nạo vét Trung Quốc trển đảo Vành Khăn - Ảnh: REUTERS

Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý vào các vụ phóng tên lửa ở bán đảo Triều Tiên, chính quyền Trung Quốc vẫn âm thầm đẩy mạnh việc lắp đặt rađa cao tần và các cơ sở có thể sử dụng cho mục đích quân sự trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Washington dẫn các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã mở rộng xây dựng thêm khoảng 290.000m2 trên các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa. 

"Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy giai đoạn kế tiếp của việc xây dựng các hạ tầng cần thiết cho các căn cứ hải quân và không quân trên các tiền đồn lớn hơn" - báo cáo viết.

Cụ thể, trong vài tháng qua, Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống rađa ở phía bắc đá Chữ Thập, hoàn tất một đường hầm ở đá Subi có thể dùng để trữ đạn dược và hệ thống rađa.

Trên đá Vành Khăn, Bắc Kinh xây thêm hầm chứa đạn dược, nhà chứa máy bay, hầm trú tên lửa và rađa. Tại quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc cũng tiếp tục xây một số cơ sở trên đảo Cây, đảo Tri Tôn.

Bắc Kinh mới đây cũng không ngại thừa nhận đưa chiến đấu cơ J-11 ra Biển Đông và trình làng một tàu nạo vét biển hiện đại.

Mỹ và các nước trước nay phản đối việc Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông. 

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh ngưng các hoạt động bồi đắp và quân sự hóa trên Biển Đông.

Theo Trần Phương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X