Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc nói sẽ phớt lờ phán quyết của tòa vụ bị Philippines kiện

Phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 4/6, GĐ Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng TQ nhấn mạnh, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện của Philippines về Biển Đông.

Phó Đô đốc Guan Youfei trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4-6. Ảnh: AFP
Phó Đô đốc Guan Youfei trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4/6. Ảnh: AFP

AP dẫn lời ông Guan Youfei, Phó Đô đốc, Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố: “Bởi vì các tranh chấp lãnh thổ và chủ quyền không thuộc thẩm quyền của tòa trọng tài, Trung Quốc cho rằng tòa trọng tài này là không hợp pháp. Do đó, Trung Quốc không tham gia và cũng không công nhận nó.

Nói một cách đơn giản, tòa trọng tài đã vượt quá thẩm quyền xét xử” của một tòa án trực thuộc Liên Hiệp Quốc.

Phản ứng về các tuyên bố gần đây của Tân Tổng thống Philippines về khả năng đàm phán song phương trên Biển Đông và cải thiện quan hệ, Phó Đô đốc Guan khẳng định: “Chúng tôi hi vọng Philippines có thể quay trở lại đối thoại. Cánh cửa luôn rộng mở cho các cuộc đối thoại”

AP nhận định, tuyên bố của Phó Đô đốc Guan một lần nữa cho thấy, Bắc Kinh vẫn kiên quyết giải quyết song phương các tranh chấp trên Biển Đông và không chấp nhận hòa giải quốc tế.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Manohar Parrikar, thúc giục Trung Quốc cần hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo ổn định khu vực.

Ông Parrikar nhấn mạnh: “Nếu chúng ta trở thành một khu vực đầy bất ổn như Trung Đông hiện giờ, tôi không nghĩ kinh tế và sự thịnh vượng sẽ được tăng cường. Sẽ không có thương mại hoặc hoạt động thương mại nào diễn ra trong một khu vực đầy căng thẳng. Tôi nghĩ rằng, đảm bảo hòa bình ở khu vực Biển Đông là lợi ích của tất cả mọi người, bao gồm cả Trung Quốc. Vì mục tiêu cuối cùng là kinh tế”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen Nakatani dù không nêu đích danh nhưng ám chỉ Trung Quốc với tư cách là một nước lớn thì nên “tự kiềm chế để tránh các tình huống bất ngờ”.

Đối thoại Shangri-La năm 2016 sẽ kết thúc vào ngày hôm nay (5/6).

Theo Duy Linh - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X