Hotline 24/7
08983-08983

Trong bụng có “thèm muốn chết” nhưng vẫn ngại ngùng...

Nhiều phụ nữ sau khi đã lập gia đình vẫn còn nguyên cảm giác thẹn thùng, ngượng ngập như một cô bé mới lớn

Họ không dám lớn tiếng “đòi” chồng phải thỏa mãn cơn khao khát của mình thế này, thế kia…

Không hiếm các bà vợ tìm đến chuyên gia tư vấn để giãi bày nỗi ức chế trong đời sống sinh hoạt vợ chồng. Hiềm một nỗi, không thể đổ tội tình cảnh dở dang này cho ông xã hay bất cứ một nguyên nhân khách quan nào khác, mà chỉ có thể ngậm ngùi than trách chính mình cớ sao hay cả thẹn.

Dù trong bụng có “thèm muốn chết”, nhưng để mở miệng đòi chồng: “em thích anh làm thế này…” thì đúng là khó chẳng khác chuyện… lên trời. Kết quả là đôi lứa không hiểu nhau, dẫn tới việc sinh hoạt vợ chồng vẫn đều đặn nhưng bà xã chẳng thấy hài lòng.

Tất cả rắc rối chung quy đều do tâm lý khép kín của phái đẹp. Tuy đã là vợ chồng nhưng nhiều phụ nữ vẫn không thoát khỏi cái “vỏ ốc” nhạy cảm - mỗi lần đề cập tới chuyện chăn gối tế nhị lại nhanh chóng khép chặt miệng tránh xa. Trong thâm tâm, họ vẫn coi quyền chủ động đòi hỏi ái ân thuộc về phái mạnh, còn nữ giới chỉ có nhiệm vụ duy nhất là “đáp ứng” mà thôi.

Nói tóm lại, nhu cầu thỏa mãn tình dục - một điều rất tự nhiên trong sinh hoạt chăn gối thường ngày - chưa được nhìn nhận đúng đắn, dưới góc độ tâm sinh lý khách quan, khoa học.

Giải tỏa tình trạng ức chế kiểu này sẽ là nhiệm vụ bất khả thi với người ngoài cuộc, nhưng với chính bản thân bà xã lại chỉ là chuyện cỏn con. Chỉ cần có cái nhìn “thoáng” hơn, đúng đắn hơn về vai trò và vị trí của vợ chồng trong sinh hoạt chăn gối, chẳng mấy chốc, cảm giác thẹn thùng biến mất, và nàng sẽ không ngại ngần khi chủ động đề nghị chàng “yêu” theo ý muốn.

Alobacsi.vn
Theo Phan Linh
Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X