Trời lạnh dưới 10 độ C, trẻ em một tuần không tắm có sao không?
Mùa đông mẹ không cần tắm cho bé sơ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên kéo quá dài thời gian không tắm cho con.
Tuy nhiên, nhiều mẹ cũng thắc mắc trời lạnh, liệu bé sơ sinh một tuần không tắm có sao không? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi của mẹ.
1. Trẻ sơ sinh nên tắm một tuần bao nhiêu lần?
Tắm rửa là một việc cần thiết để giữ cho bé sơ sinh sạch sẽ và khỏe mạnh. Tuy nhiên mẹ không nên tắm cho con thường xuyên vì làn da của bé rất mỏng manh và nhạy cảm. Tắm quá nhiều lần có thể khiến da bé bị khô hanh, nứt nẻ.
Số lần tắm thích hợp cho trẻ sơ sinh là 2-3 lần một tuần. Khi bé đã lớn hơn thì mẹ có thể tăng số lần tắm lên.
2. Trời lạnh, trẻ sơ sinh 1 tuần không tắm có sao không?
Vào mùa đông, đặc biệt là những thời điểm trời lạnh kéo dài dưới 10 độ C, bé sơ sinh có thể dễ bị nhiễm các đường về bệnh hô hấp. Vì vậy nhiều mẹ không muốn tắm rửa cho con thường xuyên. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn sai lầm.
Quá trình trao đổi chất của trẻ sơ sinh diễn ra rất nhanh. Đồng thời bé cũng đi tiểu tiện, đại tiện nhiều lần nên da của bé sẽ nhanh bị bẩn. Vì vậy nếu mẹ không tắm rửa cho bé thì các chất bẩn sẽ gây bít lỗ chân lông khiến bé bị viêm nhiễm, khó chịu. Từ đó dẫn đến quấy khóc, biếng ăn, chậm lớn. Chính vì lí do đó khi trời lạnh, mẹ không nên 1 tuần mới tắm cho trẻ sơ sinh 1 lần.
Vào mùa đông mẹ có thể tắm cho con 2 lần/ tuần để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho bé. Điều quan trọng là mẹ cần tắm đúng cách để bé không bị lạnh. Bé nên được tắm trong phòng kín, có máy sưởi hoặc điều hòa để đảm bảo nhiệt độ phòng ấm áp trong khoảng 28 đến 29 độ C.
Trước khi tắm, mẹ nên rửa sạch tay và chuẩn bị sữa tắm, 2 khăn xô, 2 khăn choàng tắm, quần áo ấm và bao tay trước.
Mẹ có thể tắm cho bé sơ sinh vào mùa đông theo các bước sau đây:
- Trước khi tắm, mẹ bế bé trên tay từ 10 đến 15 phút để hơi ấm của mẹ truyền sang cho bé. Không nên tắm khi bé vừa ngủ dậy vì khi đó thân nhiệt của bé còn thấp. Nếu tắm ngay bé dễ bị nhiễm lạnh.
- Dùng khăn xô nhúng nước ấm để rửa mặt sạch cho con.
- Mẹ tắm thân người bé thật nhanh để bé không bị nhiễm lạnh, cần chú ý làm sạch các vết gấp ở cổ, nách và háng.
- Sau đó là gội đầu và lau khô ngay sau khi gội.
- Sau khi tắm xong thì mẹ dùng khăn choàng phủ kín người để lau khô và ủ ấm cho bé. Khi môi bé hồng trở lại, mẹ từ từ bỏ khăn và mặc quần áo ngay cho bé.
3. Lưu ý khi tắm cho bé vào mùa đông
Để giúp bé không bị ốm khi tắm vào mùa đông mẹ cần lưu ý cách điều sau đây:
- Mùa đông mẹ không cần tắm bé hàng ngày. Tuy nhiên, mẹ cần phải vệ sinh thân thể bé hàng ngày. Mẹ có thể dùng khăn nhúng nước ấm để lau cơ thể cho bé. Mẹ cần chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục của bé cẩn thận. Trời lạnh, mẹ có thể tắm cho bé 2 lần/ tuần.
- Khi tắm mẹ cần chú ý tắm từ dưới lên trên. Đầu tiên mẹ rửa chân bé rồi tắm dần lên trên. Mẹ gội đầu cho bé sau cùng.
- Khi lau khô người, mẹ cần lau khô gan bàn chân và đeo tất, mặc áo cho bé cùng lúc. Quần của bé nên được mặc sau cùng.
- Thời gian tắm không quá 2 phút kể từ khi cho bé xuống nước.
Theo BS Lê Anh cho biết trên báo Sức khỏe và Đời sống, vào những ngày lạnh giá, nhiều người không dám tắm cho con vì sợ bé bị cảm lạnh, dễ ốm mà chỉ thay quần áo cho bé. Đây là việc làm sai vì nếu không được tắm rửa sạch sẽ thì bé rất khó chịu và quấy khóc. Vì vậy dù trời lạnh, bé cũng cần được tắm rửa sạch sẽ ít nhất 2 ngày/lần, có như thế bé mới khỏe khoắn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình