Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ sơ sinh dễ đột tử do đeo bao tay, chân

Bao tay, bao chân là một trong những vật dụng mà bố mẹ Việt nào cũng sắm cho trẻ sơ sinh nhằm tránh cho trẻ không bị lạnh. Hơn nữa, khi móng tay của trẻ mọc nhanh, bọc tay của trẻ lại sẽ tránh trường hợp trẻ cào lên mặt hoặc đút tay vào miệng làm tổn thương. Tuy nhiên, trong thực tế có không ít trường hợp trẻ bị hoại tử vì đeo bao tay, chân. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân.

Bao tay, bao chân, mũ đội đầu là ba thứ luôn được cho vào danh sách những đồ cần mua cho trẻ sơ sinh và chắc chắn không có bố mẹ Việt nào chưa từng cho con dùng 3 thứ này. Hình ảnh một em bé sơ sinh được quấn chặt (để cho đỡ bị giật mình) tay đeo bao tay, chân đeo bao chân và đầu nhất định đội mũ đã quá quen thuộc đến mức chúng ta không hề nhận thấy bất cứ điều bất thường gì. Mùa đông thì không nói, nhưng ngay cả khi sinh vào mùa hè, bé có thể không đội mũ, nhưng nhất định là phải đeo bao tay, bao chân.

Lí giải về điều này, đa số các bậc phụ huynh cho rằng hành động đó là để giúp bé không bị lạnh. Hơn nữa, móng tay của trẻ mọc nhanh, nếu không bọc lại thì khi trẻ cào lên mặt hoặc đút tay vào miệng sẽ khiến trẻ bị tổn thương. Đặc biệt, việc đeo bao tay, bao chân cho trẻ sơ sinh là thói quen được hình thành từ rất lâu và ai cũng thực hiện theo nên không có lí do gì mọi người lại nghi ngờ về sự hữu ích của nó.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhi khoa nếu thời gian đeo cho bé ngắn và chỉ đeo khi cần thiết thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến trẻ nhưng nếu bố mẹ quá lạm dụng các đồ dùng này, vô hình chung đó sẽ là một cách “trói buộc” đôi tay, đôi chân nhỏ bé của các con, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Dưới đây là một số thông tin bố mẹ nuôi con nhỏ nhất định phải biết.

1. Trẻ bị hoại tử tay, chân vì đeo bao tay, bao chân

Bệnh viện Nhi Đồng 2 từng tiếp nhận trường hợp bé Trần Thị Hải Y. (1,5 tháng tuổi), Bình Thạnh (TP.HCM) bị chỉ của bao tay xiết chặt vào ngón tay. Khi vệ sinh, mẹ bé chỉ lau vùng kín và lau người, ít khi để ý đến tay chân vì nghĩ rằng tay chân đã được đeo kín, ít khi bẩn.

Đến khi bé khóc thét cả đêm và quấy không ngủ, người nhà bỏ bao tay ra kiểm tra thì thấy 2 tay trái bị vòng chỉ siết chặt thâm tím và sưng đỏ. May mắn là các bác sĩ đã cắt cọng chỉ siết ngón tay ra kịp thời nên đầu ngón của bé hồng trở lại.

Thêm một trường hợp nữa là con trai chị Hoàng Thúy Mai trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, bị hoại tử 1 ngón chân. Được biết, khi sinh ra, cháu bé được ông bà và bố mẹ đeo chặt bao tay và bao chân bằng những chiếc túi vải nhỏ mua ở chợ. Hai, ba ngày chị mới thay bao chân cho con, và chị cũng không vệ sinh cẩn thận cùng bàn tay, bàn chân cho bé.

Khi cháu bé khóc quấy, sốt, người mẹ mới đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Vừa bỏ chiếc bao ra, người mẹ chết đứng khi thấy chân bên trái của con bị sợi chỉ quấn chặt vài vòng vào ngón chân giữa. Ngón chân tím đen vì bị hoại tử. Ngay lập tức bé được các bác sĩ tháo bỏ ngón chân đã hoại tử.

Thông qua 2 trường hợp này, PGS TS Nguyễn Tiến Dũng – Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết khi cho con mang bao tay bao chân, các bậc phụ huynh cần hết sức cẩn trọng vì ngón tay của trẻ rất nhỏ và mềm, mạch máu nuôi ngón vẫn chưa phát triển đầy đủ. Nên chỉ cần 1 vật nhỏ tì đè lên ngón tay, ngón chân quá lâu cũng có thể dẫn đến hoại tử.

2. Trẻ có nguy cơ đột tử do đeo bao tay, bao chân

Vì sợ con bị lạnh nên cả ban đêm lẫn ban ngày, các bậc phụ huynh đều chăm chỉ đeo bao tay, bao chân cho trẻ. Thế nhưng theo các chuyên gia nhi khoa nước ngoài, việc bao bọc này có thể làm gia tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Lí giải về điều này, các chuyên gia cho biết, về ban đêm nếu trẻ bị quá nóng, thân nhiệt tăng cao thì có thể dẫn đến SIDS. Để kiểm tra thân nhiệt của trẻ, bố mẹ hãy xem con có toát mồ hôi ở bụng hay cổ không. Nếu có thì hãy nhanh chóng cởi bỏ bớt quần áo hoặc điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sao cho thích hợp.

Để đảm bảo an toàn cho con, các chuyên gia khuyên bố mẹ không nên mặc quá nhiều đồ cho trẻ khi ngủ. Bé chỉ cần một lớp quần áo và đắp chăn để giữ ấm là đủ.

3. Cản trở trẻ phát triển các kỹ năng

Thay vì “trói buộc” trẻ trong những chiếc bao tay, bao chân thì bố mẹ hãy trẻ được “tự do” để phát triển cảm giác, cảm nhận khi chạm vào các đồ vật xung quanh. Hãy để tay trẻ được tiếp xúc trực tiếp với làn da của mẹ để gia tăng tình cảm. Hoặc các con sẽ mân mê ngón tay, đưa tay lên nhìn, tự khám phá tay, hay thậm chí là cho vào miệng để mút.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, trẻ sơ sinh càng sớm được “giải phóng” khỏi bao tay, sẽ càng có khả năng nắm giữ, túm đồ vật xung quanh và phản xạ tay tốt hơn những bé đeo bao tay nhiều tháng.

Lưu ý khi đeo bao tay, bao chân cho trẻ

- Các bậc phụ huynh cần vệ sinh cho bé đầy đủ cả bàn chân, bàn tay.

- Khi đeo bao tay bằng len, bằng vải giữ ấm cho bé, cha mẹ nên đặc biệt chú ý thường xuyên mở bao tay kiểm tra đầu ngón bé có bị vướng, bị kẹt chỉ hay không.

- Nếu thấy trẻ quấy khóc, bỏ bú, bố mẹ nên tháo bao tay, bao chân của trẻ ra để kiểm tra.

- Bố mẹ có thể cho bé mang bao tay, bao chân lộn mặt trong ra ngoài, như vậy sẽ an toàn cho bé hơn.

- Bố mẹ nên cho trẻ dùng bao tay, bao chân có chất liệu cotton mềm, cắt hết tất cả chỉ thừa mặt trong bao tay.

- Tốt nhất mẹ chỉ nên đeo bao tay cho trẻ trong tháng đầu tiên thôi, kể từ tháng thứ hai nên “thả tự do” cho đôi bàn tay con, vừa an toàn, lại giúp con khám phá.


Hạ Anh tổng hợp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X