Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ sơ sinh bị lõm ngực có nguy hiểm?

Bệnh lõm ngực bẩm sinh là một loại bệnh gây biến dạng lồng ngực bẩm sinh. Lồng ngực bị lõm vào trong ở phía trước.

Thưa bác sĩ! Con tôi mới sinh được 8 ngày, bé trai nặng 3,2kg. Khi thay áo cho bé thì phát hiện lòng ngực của bé bị lõm gần chấn thỉ. Bác sĩ cho biết hiện tượng đó có phải bị bệnh hay là do ốm nên mới bị hóp vào. Mong bác sĩ trả lời giúp. Cảm ơn!

tre-so-sinh-bi-lom-nguc-co-nguy-hiem

Bệnh lõm ngực bẩm sinh là một loại bệnh gây biến dạng lồng ngực bẩm sinh

Bệnh lõm ngực bẩm sinh là một loại bệnh gây biến dạng lồng ngực bẩm sinh. Lồng ngực bị lõm vào trong ở phía trước. Xương ức bị ảnh hưởng nhiều nhất, không còn ở vị trí bình thường mà một phần thường là phía dưới mũi ức bị lõm vào trong. Tuổi thích hợp phẫu thuật là từ 6 tuổi trở lên là có thể phẫu thuật được nhưng còn tùy thuộc vào thể trạng bệnh nhân.

Con anh chị có hiện tượng lồng ngực của bé bị lõm gần chấn thủy có thể là bé bị bệnh này. Tuy nhiên do bé mới 8 ngày tuổi nên về mặt ngoại khoa vẫn chưa cần can thiệp gì. Do đó, anh chị yên tâm nuôi dưỡng bé và khi bé được khoảng 2 tuổi đưa bé đến bệnh viện khám cũng không muộn.

AloBacsi.com
Theo Gia đình Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X