Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ sinh non dễ mắc bệnh thận khi trưởng thành

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The BMJ mới đây cho thấy, những trẻ sinh trước 37 tuần tuổi thường tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận khi trưởng thành.

Trẻ sinh non dễ mắc bệnh thận khi lớn lên

Các chuyên gia của đại học Y khoa Mount Sinai (Hoa Kỳ) đã kiểm tra số liệu gần 4,2 triệu ca chào đời đơn lẻ ở Thuỵ Điển từ năm 1973 - 2014, theo dõi họ đến tuổi trung niên và phát hiện 4.305 trường hợp bệnh thận mạn tính.

Theo tính toán, cứ mỗi tuần tuổi sinh sớm nguy cơ mắc bệnh thận mạn lại tăng lên 4% và nếu sinh trước 28 tuần tuổi, nguy cơ này tăng gấp ba lần.

Y học chưa thể lý giải được tại sao có sự liên quan giữa sinh non và bệnh thận. TS Casey Crump, người đứng đầu nghiên cứu, nói: “Mặc dù nguy cơ tuyệt đối thấp, nhưng những người sinh non vẫn nhiều khả năng dễ mắc bệnh thận. Như thế đối tượng này cần được theo dõi lâu dài, đặc biệt họ cần được chăm sóc cẩn thận để tránh mắc các bệnh cao huyết áp, đái tháo đường và sử dụng các thuốc kháng viêm, bởi đó là những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh thận”.

Theo Tâm An - TGHN/NYT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X