Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ sinh non bị cắt phí chăm sóc y tế

Hàng trăm trẻ sinh non đang được khám và điều trị theo chương trình kangaroo tại bệnh viện Từ Dũ TP.HCM bỗng dưng bị cắt chế độ miễn phí.

Chị Nguyễn Thị Thu ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết mới trước tết, con chị vẫn được khám miễn phí nhưng sau tết dương lịch đến nay không hiểu sao bệnh viện yêu cầu phải đóng tiền khám 30.000 đồng/lượt và không được phát thuốc miễn phí như trước đây nữa.

Chị Thu là một công nhân may, khi có bầu do phải tăng ca nhiều, ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, cạn ối sớm nên phải sinh non. Bé gái chỉ nặng 1,2kg, phải nằm lồng kiếng theo dõi đặc biệt. Bác sĩ yêu cầu vợ chồng chị phải ủ nhiệt cho bé và theo dõi sức khoẻ theo hình thức kangaroo trong hai năm liền.

Cũng như chị Thu, mỗi tuần vợ chồng chị Phan Thu Huệ, quê ở Bến Tre đều đưa con trai đến khám, theo dõi chiều cao, cân nặng, chích ngừa và lãnh thuốc... nhưng từ ngày 1.1.2011, mỗi tuần đi khám tại bệnh viện Từ Dũ chị phải bồng con đến bệnh viện địa phương để xin giấy chuyển viện.

Bé sinh non không còn được hưởng chế độ bảo hiểm chăm sóc y tế

Chị Huệ than thở: “Ẵm đứa con vừa nhẹ ký vừa sinh non đến bệnh viện tỉnh chờ bác sĩ khám rồi sau đó mới dám xin giấy chuyển viện. Mỗi tháng chị phải xin giấy chuyển viện từ ba đến bốn lần. Mệt mỏi và tốn nhiều thời gian, chị đành bỏ thủ tục chuyển viện, lên bệnh viện Từ Dũ đóng tiền khám cho nhanh”.

TS.BS Huỳnh Thị Thu Thuỷ, phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ, khẳng định từ khi bệnh viện lập ra chương trình chăm sóc trẻ sinh non, thiếu tháng theo hình thức kangaroo đến nay, tất cả các trẻ đều được chăm sóc và uống thuốc miễn phí. Đến nay, do trẻ sinh non, nhẹ ký ngày một nhiều, bệnh viện không thể đảm đương được chi phí nên cắt viện trợ.

Tiền khám và điều trị cho trẻ theo chương trình kangaroo từ trước đến nay bảo hiểm y tế (BHYT) không chi trả. Ngoài ra, các chương trình chẩn đoán, sàng lọc sau sinh của trẻ sơ sinh: nhược giác bẩm sinh, thiếu men G6PD (bẩm sinh di truyền), những đứa trẻ mù mắt… cũng không được hưởng do không có trong danh mục của BHYT.

Do đó, bệnh viện đã họp và đề xuất với cơ quan BHYT cần quan tâm hơn nữa đến những đối tượng đang phải chăm sóc kangaroo và khi tái khám vẫn được hưởng BHYT. Ước tính, chi phí điều trị khoảng dưới 500.000 đồng/mỗi bé. Nếu không được chăm sóc theo chương trình kangaroo, khoảng 98 – 99% trẻ sinh non sẽ tử vong hoặc có nguy cơ tàn tật suốt đời.

Trong khi đó, bà Lưu Thị Thanh Huyền, trưởng phòng giám định BHYT thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, lại nói, năm 2010, tất cả các trẻ sinh non, thiếu tháng điều trị theo chương trình kangaroo đều đã được thanh toán BHYT. Đối với trẻ sơ sinh, mấy tháng đầu chưa có thẻ BHYT, cha mẹ có thể dùng giấy khai sinh, giấy chứng sinh để khám chữa bệnh cho bé.

Bà Huyền thừa nhận, chỉ có những trẻ này ở tỉnh còn vướng mắc thủ tục xin giấy chuyển viện, có thể vướng về quy định, giấy tờ, chứng từ gì đó. Do đó, cơ quan BHXH đã và sẽ cùng với bệnh viện Từ Dũ xem xét còn những gì vướng mắc để đề nghị lên cơ quan cấp trên giải quyết.

Theo thống kê của bệnh viện Từ Dũ, từ năm 1999 đến nay, số trẻ sinh non tại bệnh viện này lên đến 5.000 trường hợp, trung bình mỗi năm 500 – 700 bé, riêng năm 2010 là 1.008 trẻ. Trong đó, số trẻ sinh non từ các tỉnh chiếm khoảng 60%.

Theo SGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X