Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ mới 5 tuổi đã bị hôi nách, phải làm sao?

Con em nay được 5 tuổi nhưng sao bé bị hôi nách, xin hỏi bác sĩ bé có bị bệnh gì ạ? Cách chữa trị như thế nào bác sĩ ơi? (Phụ huynh T.T.K.A, Bến Tre).

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Hôi nách không phải là một bệnh. Chăm sóc phù hợp có thể giúp cải thiện tình trạng này:

- Tắm cho cháu nhiều lần hơn, đặc biệt là trong mùa nắng nóng hoặc khi bé chơi đùa chạy nhảy nhiều.

- Chọn quần áo bằng loại vải thấm hút tốt.

- Thay đồ thường xuyên.

- Hướng dẫn cháu dần dần biết cách tự chăm sóc vệ sinh.

- Không trách móc, rầy la cháu, không làm cháu mặc cảm vì việc này.

Chúc cháu vui khỏe.

Theo bác sĩ Trần Minh Tấn - Bệnh viện Nhi đồng 1

Cơ thể trẻ nhỏ thường có những mùi mà bạn không nhận thấy được. Trẻ sơ sinh và trẻ dưới 8 tuổi thường không có mùi cơ thể. Tuy nhiên, những trẻ sắp bước vào tuổi dậy thì, cơ thể sẽ xuất hiện các loại mùi khá đặc trưng. Vì vậy, nếu bạn thấy một đứa trẻ 12 tuổi có mùi cơ thể thì điều này hết sức bình thường vì đơn giản, đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy trẻ sắp bước vào tuổi dậy thì.

Thông thường, các bé gái thường dậy thì sớm hơn các bé trai. Do đó, trẻ sẽ bắt đầu đổ mồ hôi và có mùi như người lớn khi trẻ khoảng 8 tuổi. Đó là một dấu hiệu cho thấy trẻ đang phát triển bình thường. Trong khi các bé trai sẽ bắt đầu có mùi hôi cơ thể khi lên 9. Do đó, nếu một đứa trẻ 3 tuổi mà có mùi như người lớn thì bạn nên đưa trẻ đến bác sĩ để khám.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X