Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ hơn 28 tháng chưa biết nói có phải tự kỷ không?

Cháu nhà tôi hơn 28 tháng mà chưa biết nói, không có phản ứng gì khi được gọi.  Khi thích một thứ gì đó, cháu hét lên nghe rất chói tai.

Cháu chỉ thích xem duy nhất phim hoạt hình con sâu. Thấy bất cứ tờ giấy gì là cháu xé ra, sau đó vứt lung tung. Gặp vật gì nho nhỏ là cháu có thể đút vào miệng ăn. Cháu không thích theo phụ nữ mà chỉ thích theo đàn ông. Nếu muốn cái gì, cháu kéo tay người lớn chỉ vào vật cần lấy.

Vậy có phải cháu bị tự kỷ không? Nếu cháu bị tự kỷ thì khám ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn! (Cao)

Ảnh: Sittercity.com

Trả lời

Theo như bạn miêu tả, cháu bé có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý. Nguyên nhân có thể là nhiều thứ khác nhau. Có thể cháu mắc chứng tự kỷ hoặc có thể là một dạng bất ổn khác.

Để làm rõ được vấn đề của cháu, nhất thiết phải đưa cháu đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. Nếu ở ngoài bắc, bạn có thể đưa bé đến khoa Tâm bệnh của BV Nhi Trung ương, Hà Nội. Nếu trong nam, bạn có thể đưa bé đến khoa Tâm lý, BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, TPHCM. Các bác sĩ sẽ khám cho cháu, đo các chỉ số và đưa ra các lời khuyên chính xác.

Ngoài ra, tôi nghĩ, bạn nên cho cháu bé tạm thời kiêng đồ ngọt hay thức ăn có nhiều năng lượng, hãy cho bé chơi thể thao. Đặc biệt, bạn nên cho bé chơi nghịch cát hoặc gạo. Đây là biện pháp tâm lý làm giảm các căng thẳng cho các bé. Đồng thời, chơi cát cũng giúp trẻ tăng cường tập trung, giảm các biểu hiện bất thường của cháu bé.

Nếu khám chữa bệnh sớm, có chế độ sinh hoạt hợp lý, khoa học, cháu bé sẽ nhanh chóng cải thiện được tình trạng của mình.

Chúc bé sớm ổn định và phát triển bình thường.

Theo TS Vũ Thu Hương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X