Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ dưới 9 tháng tuổi có nên tiêm ngừa sởi?

Trên các diễn đàn và đường dây tư vấn sức khỏe, hàng ngàn câu hỏi của các bậc cha mẹ đổ về xoay quanh việc tiêm ngừa sởi cho con.

Nhiều nhất là thắc mắc của phụ huynh có con dưới 9 tháng tuổi. Họ rất lo lắng về việc làm sao bảo vệ bé khi chưa đến độ tuổi tiêm ngừa sởi.

TPHCM có địa chỉ bệnh viện hay phòng khám nào chích ngừa cho trẻ 7 tháng tuổi không?” Chị Huong Thuy Nguyen (email: thuynd8..@gmail.com) thắc mắc trên một trang tư vấn sức khỏe. Bạn Trọng Thy ở Bình Chánh cũng có nỗi lo tương tự: “Vì sao bé dưới 9 tháng tuổi chưa được tiêm ngừa sởi. Trường hợp bé nhà em chỉ mới 8 tháng thì làm sao để ngừa bệnh sởi?”

Về vấn đề này, Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo nên tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi mà không tiêm sớm hơn. WHO cũng chưa có nghiên cứu đánh giá về tính an toàn của vắc xin khi tiêm cho trẻ dưới 9 tháng tuổi.

Các chuyên gia tư vấn cũng giải thích thêm: Thực tế, trẻ dưới 9 tháng bị sởi rất ít, do cơ thể trẻ có sẵn kháng thể của mẹ truyền sang con. Nếu tiêm thời điểm 6-7 tháng hiệu quả cũng rất thấp. Những trường hợp các cháu chưa đến tuổi tiêm sởi, các gia đình nên hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người, tăng cường phòng chống dịch, vệ sinh sạch sẽ tay chân cho trẻ.
 
Phụ huynh có những thắc mắc rất riêng về trường hợp của con mình
Phụ huynh có những thắc mắc rất riêng về trường hợp của con mình
 
Một phụ huynh có con được 50 ngày tuổi hoang mang về bệnh sởi
Một phụ huynh có con được 50 ngày tuổi hoang mang về bệnh sởi

Tiếp đến là các phụ huynh có con trên 9 tháng tuổi nhưng chưa tiêm ngừa đủ các mũi sởi, họ băn khoăn không biết nên đưa con đi tiêm bổ sung vào lúc nào và ở đâu?... Và những trường hợp nào không được tiêm ngừa sởi…

Trước những câu hỏi dồn dập của các phụ huynh, BS. Trương Quang Định - Phó giám đốc BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) chia sẻ:

“Các vị phụ huynh phải thật bình tĩnh theo dõi và chăm sóc cho con cái của mình. Và xin trả lời chung như sau:

1/ Nếu con bạn trên 9 tháng chưa chích ngừa thì nên đi tiêm ngừa sởi theo chương trình quốc gia. Nếu trên 1 tuổi, có thể chích mũi 3 trong 1 (sởi - quai bị - rubella)

2/ Chích nhắc lại theo chương trình:

a- Con bạn đã chích ngừa sởi theo chương trình quốc gia lúc 9 tháng tuổi thì có 2 lựa chọn: Hiện tại nếu con bạn trên 15 tháng có thể chích nhắc tại mũi 3 trong 1, nếu trên 18 tháng có thể chích mũi sởi theo chương trình quốc gia.

b- Nếu con bạn đã chích mũi 3 trong 1 lúc 1 tuổi, thì 3 năm sau mới chích nhắc lại mũi 3 trong 1.”

Bệnh nhi bị sởi đang được xông mũi tại khoa Nhi vệ tinh, BV quận Bình Tân
Bệnh nhi bị sởi đang được xông mũi tại khoa Nhi vệ tinh, BV quận Bình Tân
 
Về tình hình bệnh sởi tại BV Nhi Đồng 2, BS Định cho biết: “Thật sự tại Nhi Đồng 2 tuy số bệnh sởi có gia tăng trong tháng 4 nhưng cũng chỉ trong giới hạn khoảng 60 ca nằm viện/ 1.600 bệnh nhân. Con số bệnh nhân đến khám vì sởi trong phòng khám khoảng 300 ca tính từ đầu tháng 4 (tức không quá 15 bệnh một ngày).
AloBacsi.vn
Theo Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X