Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ dùng mạng xã hội nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày có thể tự tử

Theo quan điểm của từng người, mạng xã hội có thể là vấn đề của người này nhưng cũng là giải pháp của người kia.

Tuy nhiên, cha mẹ nên hạn chế thời gian sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho con trẻ theo cách tốt nhất.

Hai nhà nghiên cứu Hugues Sampasa-Kanyinga và Rosamund Lewis, thuộc trung tâm y tế cộng đồng Ottawa, Canada, nhận định, trẻ em và thiếu niên sử dụng Facebook, Twitter hay Instagram nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ kém phát triển về sức khỏe tinh thần, căng thẳng tâm lý, thậm chí có ý định tự tử.

nguoitieudung 1
Phụ huynh nên hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội của con trong vòng 2 giờ. Ảnh minh họa.

"Chúng tôi muốn dựa vào phát hiện mới này để gửi thông điệp quan trọng tới phụ huynh và đề nghị tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần", các chuyên gia cho hay.

Theo The New Indian Express, hai người đã so sánh thời gian sử dụng các trang mạng xã hội của các thiếu niên có dấu hiệu tâm lý không tốt. Họ phân tích dữ liệu các học sinh từ lớp 7 - 12 với 25% học sinh sử dụng các trang mạng xã hội nhiều hơn hai giờ mỗi ngày.

"Theo quan điểm của từng người, mạng xã hội có thể là vấn đề của người này nhưng cũng là giải pháp của người kia. Tuy nhiên, cha mẹ nên hạn chế thời gian sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho con trẻ theo cách tốt nhất", Brenda K. Wiederhold, chuyên gia tại Viện tương tác truyền thông ở San Diego, California, Mỹ, cho hay.

Theo Cao Vũ - Người tiêu dùng

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X