Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ có cảm thấy hạnh phúc khi có quá nhiều đồ chơi?

Việc mua sắm quá nhiều đồ chơi cho con cái, vô tình cha mẹ khiến con phải thường xuyên đứng trước nhiều sự lựa chọn. Điều này có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ như thế nào.

Đồ chơi là món không thể không có dành cho trẻ nhỏ. Người ít tiền bao nhiêu cũng vẫn cố gắng sắm sanh cho con mình một vài món. Riêng với những gia đình có điều kiện họ có khuynh hướng sắm đồ chơi cho con càng nhiều càng tốt vì nó mang đến cho trẻ nhiều niềm vui.

Tất nhiên trẻ càng có nhiều đồ chơi càng có nhiều sự lựa chọn. Các bậc cha mẹ thử dành thời gian suy nghĩ liệu trẻ có cảm thấy vui vẻ hay là may mắn khi có được nhiều sự lựa chọn như vậy không?

Có nhiều xe quá chọn cái nào chơi thích hơn nhỉ?

Càng nhiều lựa chọn, mức độ tập trung của trẻ càng thấp

Nhược điểm dễ nhận thấy nhất của việc đặt trẻ trước nhiều lựa chọn đó là làm cho trẻ mất tập trung vào lựa chọn ban đầu. Vì sao lại như vậy? Vì tuy đã lựa chọn món đồ thứ nhất nhưng khi bị phân vân giữa quá nhiều món còn lại, chắc chắn sự tập trung, yêu thích cho món đồ đã lựa chọn sẽ không còn nguyên vẹn.

Nhà tâm lý học người Mỹ Barry Schwartz đã thực hiện một thí nghiệm: Trong nghiên cứu, ông chọn ngẫu nhiên các em chia thành hai nhóm vẽ tranh. Nhóm thứ nhất có thể từ 3 cái bút vẽ để chọn ra 1 cái, nhóm thứ hai có thể từ 24 cái bút để chọn 1 cái. Kết quả là, tác phẩm của những đứa trẻ trong nhóm thứ 2 kém hơn rất nhiều so với tác phẩm của nhóm thứ nhất.

Bạn biết vì sao không? Vì khi có quá nhiều lựa chọn trước mặt, trẻ không thể xác định được đâu mới là mục tiêu của mình, dẫn đến việc bối rối và không biết bản thân mình muốn gì – cần gì. Và dù có nhận được quá nhiều thứ thì trẻ cũng khó mà cảm thấy trân trọng điều đó.

Trẻ có hạnh phúc không khi xung quanh có quá nhiều lựa chọn?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đưa phép so sánh giữa một đứa trẻ sống trong một hoàn cảnh thiếu thốn và một đứa trẻ sống trong một cuộc sống đầy đủ xem có gì khác nhau ở cách cư xử nhé.

Với đứa trẻ có ít đồ chơi, thậm chí chỉ là một chiếc ô tô nhỏ, do không có nhiều sự lựa chọn nên chúng "yên trí" vui vẻ chơi cùng các bạn ngày này qua ngày khác. Cũng vì không còn sự lựa chọn nên chúng sẽ cảm thấy trân trọng món quà cũng như tình thương mà cha mẹ dành cho mình. 

Với đứa trẻ có quá nhiều món đồ chơi, nào là xe cứu hỏa, xe tăng, xe cảnh sát… Khi đang chơi xe tăng, trẻ có thể lại nghĩ “xe cảnh sát có vẻ rất thú vị, hay là mình sẽ chơi nó trước nhỉ?”. Rồi khi đang chơi xe cảnh sát bỗng nhìn thấy xe cứu hỏa, lại bắt đầu chú ý đến xe cứu hỏa. Cuối cùng, nhìn thấy người khác chơi xe tăng rồi, trẻ chợt nhớ đến xe tăng của mình, liền nghĩ: “Không chơi xe cứu hỏa nữa, mình muốn chơi xe tải cơ!”.

Vậy bạn thử nhận xét xem đứa trẻ nào sẽ có nhiều niềm vui hơn? 

Giải pháp dành cho các bậc cha mẹ là gì?

Việc có quá nhiều đồ chơi không những gây mất tập trung ở trẻ mà còn gây hại tới việc phát triển trí tuệ. Vậy thì bao nhiêu là đủ?

Không ít, không nhiều, chỉ 5 là đủ. Học giả thuộc Đại học Virginia cho rằng nên là 5 cái. Lý do là khi có ít hơn 5 món đồ chơi, trẻ có thể sẽ xuất hiện tâm lý tự ti, nhưng nếu số lượng nhiều hơn 5, trẻ lại dễ bị phân tâm, ngoài ra còn sẽ hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ.

Trẻ có bao nhiêu món đồ chơi là vừa?

Việc tập trung vào món đồ chơi chơi yêu thích sẽ khiến trẻ nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều cách chơi khác nhau, kích thích tư duy và phát huy được giá trị của món đồ chơi. Khi phát hiện ra được nhiều cách chơi, trẻ sẽ cảm thấy hứng thú và yêu thích những gì mình đang có. Đây cũng là cách để kích thích tính sáng tạo cũng như tìm ra được đam mê của con cái từ khi còn nhỏ.

Ngày nay, con cái giống như là bảo bối của các bậc cha mẹ. Nhưng cha mẹ nên cân bằng lại việc yêu thương và nuông chiều con nhé. Không phải cái gì nhiều quá cũng tốt, hãy cùng nhau yêu thương đúng cách và tạo cho con một môi trường phát triển tự nhiên nhất!
Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X