Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Nhập viện vì uống thuốc còn nguyên vỉ sắc nhọn

Đau họng, vướng cổ dữ dội, bệnh nhân 49 tuổi ở TPHCM được bác sĩ BV Nguyễn Tri Phương xác nhận nguyên nhân do uống thuốc còn nguyên vỉ rất sắc kẹt lại ở thực quản.

Sau khi vội vàng uống thuốc để đi công việc, anh T. M. (49 tuổi, Q.Tân Bình) thấy đau họng và vướng cổ dữ dội. Anh giật mình chợt nhớ lại trong số thuốc có một viên vẫn còn nằm trong vỉ chưa bóc vỏ nên nhanh chóng đến BV Nguyễn Tri Phương.

Vỉ thuốc với các cạnh sắc bén kẹt lại trong thực quản

Tại bệnh viện, anh T.M. được các bác sĩ tiến hành nội soi bằng ống soi mềm qua đường miệng và phát hiện viên thuốc còn nằm trong vỉ rất sắc kẹt lại ở thực quản. Bằng dụng cụ luồn qua ống nội soi, các bác sĩ đã gắp được viên thuốc ra ngoài một cách an toàn. Bệnh nhân được xuất viện sau 1 giờ theo dõi tại bệnh viện.

Vì thuốc sau khi được gắp ra ngoài

BS.CKII Trần Ngọc Lưu Phương - Trưởng đơn vị  Tiêu Hóa can thiệp - BV Nguyễn Tri Phương cho biết: “Nếu không được gắp ra, các cạnh sắc bén của vỉ thuốc sẽ dễ làm loét thực quản gây xuất huyết hoặc nặng nề hơn là thủng thực quản gây tràn khí màng phổi hoặc viêm trung thất (trung thất là khoang ở ngực nằm giữa 2 lá phổi) có thể dẫn đến tử vong .

“Do đó, khi uống thuốc thì nên uống từ từ với nhiều nước và không quá vội vàng. Nếu lỡ nuốt thuốc còn vỉ sắc, nên nhanh chóng đến ngay BV càng sớm càng tốt” - BS Lưu Phương khuyến cáo.

AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X