Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Mổ lấy khối u khổng lồ trên ngực một phụ nữ

BV Chợ  Rẫy vừa cứu sống một  phụ nữ mang khối u sợi thần kinh khổng lồ nặng đến 4,5kg mà trước đó người phụ nữ này không hề hay biết. Đây là một khối u cực lớn.

Ngày 24/4, BV Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công một khối u sợi thần kinh nặng 4,5kg trên ngực phải của một phụ nữ.

Sau khi phẫu thuật khối u sợi thần kinh khổng lồ, bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng đang phục hồi khá tốt.
Sau khi phẫu thuật khối u sợi thần kinh khổng lồ, bệnh nhân đang phục hồi khá tốt

Người phụ nữ mang khối u khổng lồ này là chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1973, quê ở Vĩnh Long).

TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, trưởng khoa ngoại lồng ngực, BV Chợ Rẫy cho biết, khối u này có kích thước 30x70x25cm. Quá trình lấy khối u ra rất khó khăn, do u chính dính vào cơ hoành, màng tim, cách mạch máu chính trong lồng ngực và thành ngực, khối u đè xẹp toàn bộ phổi phải, đè ép các cấu trúc khác trong lồng ngực.

"Với khối u lớn cỡ này, ít nhất phải hình thành trước đó từ 1,5 năm đến 2 năm, tức trước thời điểm chị Phượng mang thai. Tôi nghĩ trong quá trình mang thai, các bác sĩ muốn giữ lại thai nhi, không nói tình trạng chị bị khối u để không phải dùng thuốc điều trị. Nhưng điều này là rất nguy hiểm, vì để thời gian dài, khối u phát triển nhanh sẽ rất khó cứu sống", bác sĩ Vĩnh chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Vĩnh, trước khi phẫu thuật, các bác sĩ tiên lượng khả năng thành công là rất thấp, nhưng nếu không mổ thì một khối u lớn như vậy sẽ tràn vào không còn chỗ cho tim, phổi hoạt động, bệnh nhân cũng tử vong. Tuy nhiên, bệnh nhân này rất quyết tâm, các bác sĩ cũng nỗ lực hết mình.

"Hiện bệnh nhân đang phục hồi khá tốt, đi lại ăn uống bình thường và tự vệ sinh cá nhân. Bệnh nhân cũng đang mong mỏi gặp con nhỏ, nhưng chưa được vì mới phục hồi sau mổ", bác sĩ Vĩnh cho biết.

Trước đó, sau khi sinh con được 2 tháng, chị Phượng mới phát hiện ngực có cảm giác nặng và khó thở khi đi lại. Chị đến BV Chợ Rẫy khám và nhập vào khoa ngoại lồng ngực để điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán, khối u khổng lồ lồng ngực phải, bệnh nhân được điều trị nâng đỡ tổng trạng.

Sau đó, bệnh nhân được cho xuất viện và hẹn tái khám nhậpviện để mổ sinh thiết xác định bản chất của khối u. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, bệnh nhân bị u sợi thần kinh.

AloBacsi.vn
Theo Hồ Quang - Một Thế Giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X