Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM có nguy cơ hết văcxin sởi do trẻ lớn ùn ùn đi tiêm

Loại văcxin sởi dịch vụ có thể cạn trong vài ngày tới do khách hàng hết tuổi tiêm văcxin sởi miễn phí đến quá đông tại các điểm tiêm chủng dịch vụ.

Mới 6h sáng 19/4, Viện Pasteur TPHCM đã đông nghịt phụ huynh, nhiều người đưa con đến tiêm không có chỗ gửi xe máy khiến xe tràn ra giữa đường.

"Khu vực này vốn vẫn đông người đến tiêm vào cuối tuần nhưng hôm nay thì kinh khủng vì quá nhiều người mang trẻ đến tiêm ngừa sởi", một nhân viên báo vệ chia sẻ. Cũng theo anh này, do quá đông người đến tiêm nên nhân viên bảo vệ được chi viện để hướng dẫn chỗ đậu xe, ghi sổ tiêm ngừa.

Tại TPHCM có 3 loại văcxin sởi dịch vụ, tạm gọi là loại 3 trong 1, 5 trong 1 và 6 trong 1 nhưng hai trong 3 loại đã không còn. Thông tin này đã được Viện Pasteur dán công khai. Tình hình cũng tương tự tại Trung tâm Dinh dưỡng thành phố và các điểm tiêm khác.

tiem-vacxin-3-1708-1397909264.jpg

Cổng tiêm ngừa Biện Pasteur TPHCM sáng 19/4. Ảnh: Thiên Chương

"Hiện chúng tôi vẫn còn văcxin sởi 3 trong 1 nhưng số lượng không nhiều. Việc dự trù văcxin là theo quy luật thông thường nên nếu nhu cầu quá cao thì chuyện thiếu tạm thời không lạ", đại diện một điểm tiêm phòng thừa nhận. Cũng theo bác sĩ này, văcxin sởi dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1 đã hết từ lâu và chưa biết khi nào có lại. Riêng văcxin 3 trong 1 đứng trước nguy cơ hết hàng, dự kiến ngoài tháng 5 mới có.

Cảnh đông đúc không chỉ xuất hiện ở Viện Pasteur TPHCM mà còn diễn ra ở nhiều điểm tiêm phòng dịch vụ khác như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM và bệnh viện các quận huyện.

tiem-vac-xin-2-1545-1397909264.jpg

Một số trẻ còn đủ tuổi tiêm miễn phí vẫn được phụ huynh đưađến tiêm dịch vụ "để yên tâm". Ảnh minh họa: Thiên Chương

Cùng ngày 19/4, báo cáo với đoàn Bộ Y tế đang có chuyến khảo sát tình hình điều trị sởi tại TPHCM, đại diện Sở Y tế thành phố khẳng định, văcxin sởi trong chương trình hiện có đủ để đáp ứng nhu cầu của dân.

Riêng khả năng hết văcxin sởi dịch vụ do lượng người trên 3 tuổi có nhu cầu tiêm quá cao, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sẽ ghi nhận và yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng rà soát lại tình hình để sớm có giải pháp.

Phân tích hiện tượng quá tải người tiêm ngừa như hiện nay, một chuyên gia y tế dự phòng cho rằng đây chính là hậu quả của việc trước đây quá lo lắng tai biến văcxin mà không tiêm phòng trong khi tỷ lệ tai biến trong văcxin là rất nhỏ.

Còn theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, từ vài chục năm nay chưa ghi nhận một trường hợp nào sốc phản vệ sau khi tiêm văcxin sởi của chương trình tiêm chủng mở rộng.

AloBacsi.vn
Theo Thiên Chương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X