Hotline 24/7
08983-08983

Tôi lo sợ mình bị bệnh tim mạch nhưng đi khám kết quả lại bình thường

Câu hỏi

Xin chào quý bác sĩ! Tôi năm nay 30 tuổi, đã một năm nay tôi mắc căn bệnh này mà không biết bày tỏ cùng ai, nên hôm nay muốn bày tỏ với quý bác sĩ để mông nhận được những lời khuyên quý báu từ quý bác sĩ. Sau đây tôi xin kể bệnh của tôi: Trước đây tôi bị đau phía sau lưng cạnh sống ngực, sau đó lan tỏa đến ngực trái và thường xuyên căng nặng vùng ngực, khó thở, nhức đầu mấy ngón tay trái, có nhiều lúc căng nặng vùng ngực rất khó thở. Tôi đã đi khám nhiều nơi ở Đà Nẵng, chỗ thì nói tôi bị rối loạn thần kinh thực vật, chỗ thì nói tôi bị thần kinh liên sườn. Một lần tôi tới trung tâm bác sĩ gia đình khám thì bác sĩ kết luận là bị thiếu máu cơ tim nhẹ. Từ khi nghe bác sĩ kết luận là bị thiếu máu cơ tim và khuyên là không làm việc nặng thì tôi bắt đầu rất sợ, từ đó không muốn làm cái gì cả, rượu bia tôi cũng bỏ hẳn. Nhưng tôi cảm thấy bệnh tôi càng ngày càng nặng. Tôi tiếp tục đi ra BV Trung ương Huế khám tổng quát và khám chuyên về tim mạch thì bác sĩ kết luận là nhịp tim hơi nhanh, bác sĩ nói không bị thiếu máu cơ tim gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn cứ sợ và vẫn nghĩ mình bị bệnh tim mạch và rất sợ bị nhồi máu cơ tim. Khoảng 4 tháng trở lại đây bệnh tôi trở nặng hơn: chỉ cần tức giận hay hồi hôp một tý là người mệt lả đi, tim đập nhanh, đầu căng nặng, tay chân rã rời, đã mấy lần người nhà đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ chỉ tiêm 1 mũi thuốc và cho uống thêm mấy viên thuốc nữa rồi về. Nhiều lúc tôi nghĩ sống như thế này thì bằng chết cho rồi, nhưng khi nghĩ đến cái chết thì tôi lại sợ chết. Bây giờ tôi không biết bệnh mình là gì nữa, nhiều lần tôi rất muốn lên BV tâm thần để khám nhưng rất ngại. Kính xin quý bác sĩ cho tôi vài lời khuyên. Xin chân thành cám ơn! (Minh Vương - Quảng Trị)

Trả lời

BS.CK1 Hoàng Bích Hồng

BS.CK1 Hoàng Bích Hồng

Bác sĩ điều trị - Trung tâm y tế quận Phú Nhuận, TPHCM

Bạn Minh Vương thân mến,

 

Đầu tiên AloBacsi mong bạn bình tĩnh, lạc quan. Bạn đã đi khám nhiều nơi vì nghi ngờ có bệnh lý tim mạch (thiếu máu cơ tim) nhưng ngoài triệu chứng của bạn thì các kết quả khác đều bình thường.

 

Ở tuổi bạn bệnh này cũng có nhưng tần suất không cao. Hiện nay có nhiều phương tiện giúp chẩn đoán nếu chưa loại trừ được bệnh này như: điện tim gắng sức, siêu âm tim gắng sức, chụp CT scan 64 lát cắt, và phương pháp xâm lấn là siêu âm nội mạch vành (mạch máu nuôi tim) hoặc chụp mạch vành có cản quang.

 

Đau ngực điển hình do thiếu máu cơ tim có các tính chất như co thắt hoặc cảm giác nặng như bị đè, bóp nghẹt. Đau tăng khi cử động, khi gắng sức (làm người bệnh sợ không dám cử động). Vị trí đau sau xương ức, lan lên hàm, vai, tay. Đau ngực có thể bắt đầu từ từ và kéo dài khoảng vài phút. Đau giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giãn vành.

 

Ngoài ra bệnh có một số yếu tố nguy cơ kèm theo như: hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, tăng huyết áp, béo phì…

 

Bạn có thể khám tại các cơ sở chuyên khoa Tim mạch để được chẩn đoán xác định và điều trị.

 

Ngoài ra ở bạn có thể bị ám ảnh nghi bệnh. Nếu sau khi đã xác định bạn không có bệnh thực thể thì bạn có thể khám tại chuyên khoa Tâm thần để được tư vấn về tâm lý và điều trị.

 

Mời bạn tham khảo thêm:

 

>>  Mẹ cháu luôn lo sợ bệnh tật, làm sao giúp mẹ thoát khỏi ám ảnh đó?

 

Chúc bạn mau bình phục. Thân ái chào bạn! 

 
  

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X