Hotline 24/7
08983-08983

Tôi bị thoái hoá hẹp ống sống cổ, thoát vị đĩa đệm... điều trị như thế nào?

Câu hỏi

Chào BS, Tôi bị thoái hoá hẹp ống sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, gây đau nhức tử hai cánh tay, bàn tay, lưng, đặc biệt từ phần dưới thắt lung xuống hai mông, hai đùi, hai cẳng chân, hai bàn chân. Hai chân thỉnh thoảng co giật và đau dữ dội. Bệnh đã kéo dào hơn 10 năm. Hiện tôi đi chuyển nhờ cái khung hỗ trợ, nhưng không đi chuyển được quá 10 mét vì rất đau khi đứng và di chuyển. Tôi cũng không thể ngồi xe lăn để đi chuyển vì rất đau lưng. Tôi tự ăn và tự vệ sinh cá nhân được. Xin hỏi bệnh của tôi có thể chữa khỏi không? Và nên đến BV hay BS nào? Tôi nay 83 tuổi, hưu trí. Rất mong được giúp đỡ. Kính thư.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào chú,
 
Tình trạng hẹp ống sống, thoát vị đĩa đệm có nguy cơ gây chèn ép đường dẫn truyền thần kinh, chi phối cho vùng đùi, mông, cẳng và bàn chân; gây ra các triệu chứng bệnh lý như trong trường hợp của chú.

Nếu thần kinh chưa tổn thương quá nghiêm trọng, phẫu thuật giải áp có thể giúp giảm triệu chứng, hồi phục chức năng vận động của cơ thể. Nhưng do tuổi của chú đã cao, BS sẽ cần phải cân nhắc nhiều yếu tố liên quan đến sức khoẻ toàn thể, như tình trạng tim mạch, hô hấp và nguy cơ do việc phẫu thuật mang lại.

Do đó, chú nên tới BV có chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình để BS khám và đánh giá trực tiếp; từ đó xem xét có nên phẫu thuật cho chú hay không chú nhé!

Trân trọng.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X