Hotline 24/7
08983-08983

Tinh hoàn lạc chỗ

Có người tới khám vì có một khối u to ở trong bụng. Bác sĩ ngoại niệu sờ ngay vào chỗ “ấy”, nếu không thấy “chú” tinh hoàn thì có thể khẳng định: “Ông bị bệnh không hiền đâu nhé”.

Vì vậy cha mẹ nhớ kiểm tra các bé trai, nếu bé bị tinh hoàn lạc chỗ thì phải theo dõi và cho bé đi khám để xác định bệnh và được điều trị (mổ cố định tinh hoàn).

Lẽ thường khi bé trai sinh ra thì hai tinh hoàn đã yên vị trong chỗ mà "ông trời" đã dành cho nó ở bìu. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành của bào thai có chú tinh hoàn "lười biếng" "ngủ quên" trong ổ bụng hoăc "mải chơi" không chịu "về nhà" ở bìu mà nằm lại giữa đường là ở thành bụng (trong ống bẹn) hoặc ở chỗ khác.

Có chú "nghịch ngợm" chạy lên chạy xuống tức là có lúc ở trong bìu có lúc chạy lên ống bẹn mà từ chuyên môn gọi là tinh hoàn quả lắc. Đôi khi chỉ một chú, nhưng có người bị cả hai chú "nghịch ngợm". Nếu cha mẹ để ý phát hiện sớm đưa đi khám ngay thì được điều trị sớm.

Có người vì không biết hoặc xấu hổ nên không đi khám có thể gặp biến chứng. Nhẹ thì có thể vô sinh nếu cả hai tinh hoàn đều lạc chỗ, vì ở trên cao nhiệt độ cao hơn ở trong bìu sẽ làm tế bào sinh tinh bị hỏng. Nặng hơn có thể bị ung thư tinh hoàn.

AloBacsi.vn
BS Hồ Thị Kim Sương - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X