Hotline 24/7
08983-08983

Tin quảng cáo, một người trị trĩ bị nhiễm trùng nặng

Sau điều trị bệnh trĩ tại phòng khám có yếu tố Trung Quốc, bệnh nhân 63 tuổi nhiễm trùng hậu môn, tổn thương cơ thắt hậu môn. Các bác sĩ phải mở hậu môn nhân tạo ra ngoài.

Ông Nguyễn Thành T. đang điều trị tại BVĐK Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Ngày 6/12, BS La Văn Phú - trưởng khoa ngoại tổng hợp BVĐK Cần Thơ - cho biết bệnh viện vừa điều trị cho ông Nguyễn Thành T. (63 tuổi, ở xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) bị biến chứng nhiễm trùng nặng do điều trị bệnh trĩ không đúng cách.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau rát và quặn vùng hậu môn, đi tiêu mất kiểm soát, thể trạng rất gầy.

Bác sĩ khám thấy vùng hậu môn bệnh nhân bị nhiễm trùng, cơ vòng hậu môn bị tổn thương nghiêm trọng làm đi tiêu ra thường xuyên không kiểm soát được.

Theo BS Phú, chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng hậu môn, tổn thương cơ thắt hậu môn sau điều trị trĩ sai cách.

Các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo ra ngoài cho bệnh nhân, để điều trị tình trạng nhiễm trùng.

Sau một thời gian tùy mức độ tổn thương cơ thắt mà có thể đóng hậu môn nhân tạo hoặc phải làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Theo lời kể của bệnh nhân T., ông bị đi tiêu ra máu, thấy quảng cáo trên truyền hình về phòng khám Gia Phước (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) điều trị bệnh trĩ hay nên ông ghé đây khám.

Ngày 30/10 ông đến khám tại phòng khám Gia Phước có bác sĩ người nước ngoài khám và soi, nói bị bệnh trĩ nội phải mổ cắt.

"Sau khi tôi đồng ý, bác sĩ đưa lên bàn gây tê hậu môn và mổ luôn, sau đó tôi ở lại đây 1 đêm đến hôm sau mới về, hẹn 10 ngày tái khám. Về nhà tôi vẫn uống thuốc nhưng cứ bị đau vùng hậu môn, đến ngày tái khám tại Gia Phước tôi đến, nhân viên ở đây mở hậu môn xem rồi nói bình thường, cho toa mua thuốc 7 ngày uống. Về nhà tôi vẫn bị đau thường xuyên, đến khi chịu hết nổi mới đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói nhiễm trùng nặng.

Chi phí điều trị tại phòng khám Gia Phước lúc đầu chỉ nói đóng 6,8 triệu đồng mổ trĩ, nhưng sau đó phát sinh rất nhiều chi phí lên đến hơn 16 triệu đồng. Gia đình nông dân làm gì có số tiền lớn như vậy nên tôi phải vay mượn khắp nơi, giờ còn phải nhập viện giải quyết hậu quả biến chứng nên gia đình rất khốn khổ"- ông T. nói.

Ông T. đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng của Cần Thơ để yêu cầu giải quyết.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, phòng khám nơi ông T. trị bệnh trĩ có yếu tố Trung Quốc.

Theo T.Lũy - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X