Hotline 24/7
08983-08983

Tìm hiểu về xuất tinh sớm và cách điều trị hiệu quả

Xuất tinh sớm là bệnh nam khoa khá phổ biến, đặc biệt là những nam giới ở độ dậy thì hoặc bước vào tuổi mãn dục.

Theo các chuyên gia, xuất tinh sớm là hiện tượng nam giới không làm chủ được cảm giác khiến xuất tinh quá nhanh không theo mong muốn và nữ giới chưa đạt được khoái cảm. Thông thường, khoảng thời gian được coi là xuất tinh sớm là khi nam giới đưa dương vật vào âm đạo của nữ giới chưa được 3 phút đã bị xuất tinh. Tuy nhiên, một số trường hợp nam giới bị xuất tinh sớm ở mức độ nặng, chỉ cần có kích thích nhẹ hoặc mới chạm cậu nhỏ vào vùng kín của nữ giới là đã bị xuất tinh rồi.

1. Tìm hiểu về xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, có thể kể đến một số nguyên nhân chủ yếu như:

- Tâm lý rơi vào trạng thái căng thẳng, hoang mang, lo lắng, stress, bực bội…

- Nam giới bước vào độ tuổi dậy thì hoặc mãn dục, nội tiết tố nam không ổn định cũng bị xuất tinh sớm.

- Xuất tinh sớm có thể do thói quen thủ dâm.

- Chế độ ăn uống không điều độ, ăn uống không đủ chất, uống nhiều rượu bia, dùng các chất gây nghiện… cũng là nguyên nhân khiến nam giới bị xuất tinh sớm.

Tùy theo nguyên nhân gây bệnh và mức độ bệnh, sẽ có nhiều cách điều trị xuất tinh sớm khác nhau. Trong đó dùng thuốc chống xuất tinh sớm là cách được rất nhiều nam giới áp dụng. Vậy dùng thuốc chống xuất tinh sớm có an toàn và hiệu quả không? Đây không chỉ là thắc mắc của bạn mà cũng là thắc mắc của rất nhiều nam giới không may bị xuất tinh sớm.

Xuất tinh sớm bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân
Xuất tinh sớm bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân

2. Chữa bằng thuốc uống trị xuất tinh sớm

Theo các chuyên gia, hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc chữa xuất tinh sớm. Có thể phân chia các loại thuốc này thành 3 nhóm: thuốc dạng xịt, gel bôi và thuốc uống.

Thuốc chống xuất tinh sớm dạng xịt: Là thuốc dùng để xịt một lượng vừa đủ vào đầu dương vật. Thuốc sẽ gây tê và giảm khoái cảm của đầu dương vật do đó hạn chế hiện tượng xuất tinh sớm ở nam giới. Tuy nhiên, khi dùng loại thuốc này, âm đạo của nữ giới cũng bị giảm khoái cảm.

Gel bôi chống xuất tinh sớm: Cũng giống như thuốc chống xuất tinh sớm dạng xịt, chỉ cần bôi một lượng gel chống xuất tinh sớm lên dương vật trước khi quan hệ tình dục khoảng 5 – 15 phút, thuốc sẽ nhanh chóng gây tê đầu dương vật, làm giảm độ nhạy cảm của dương vật và kéo dài thời gian quan hệ.

Thuốc chống xuất tinh sớm dạng uống: Loại thuốc này chủ yếu ở dạng viên uống được chiết xuất chủ yếu từ các loại thảo mộc. Hiện nay có nhiều thuốc chống xuất tinh sớm dạng viên uống khác nhau nhưng tất cả đều có tác dụng giảm hưng phấn ở nam giới và kéo dài thời gian quan hệ. Nhưng tác dụng phụ không mong muốn của các loại thuốc này là có thể làm mất hưng phấn hoàn toàn, gây liệt dương nếu không sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách, không đúng liều lượng.

Các chuyên gia cho biết, các loại thuốc chống xuất tinh sớm có ưu điểm là mang lại hiệu quả nhanh chóng, tức thời, đơn giản, dễ sử dụng. Tuy nhiên, để sử dụng thuốc chống xuất tinh sớm hiệu quả và không để lại những biến chứng nguy hiểm, bạn cần lưu ý: Lựa chọn những loại thuốc uy tín, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
xem thêm xuất tinh sớm có con được không

Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên đi khám để biết chính xác tình trạng bệnh và nguyên nhân gây bệnh xuất tinh sớm. Từ đó các bác sĩ sẽ tư vấn cách điều trị phù hợp. Nếu tình trạng xuất tinh sớm của bạn ở mức độ nhẹ, thay vì dùng thuốc, bạn có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, nâng cao sức khỏe và giữ tâm lý thoải mái hoặc luyện tập bài tập cơ chậu… là có thể hạn chế được tình trạng xuất tinh sớm.

Theo Bệnh viện K

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X