Tiểu tiện không tự chủ: Căn bệnh gây nhiều phiền toái
Chỉ cần ho, nhảy mũi, cười to, thậm chí chỉ nghĩ đến chuyện đi vệ sinh thôi là cô ấy đã… ướt quần rồi. Khổ nhất là những chuyến đi xe đường dài...
Tiểu khó kiểm soát là tình trạng bàng quang tăng co bóp và co bóp không đúng lúc gây cảm giác mắc tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu vào ban đêm hoặc són tiểu, làm cuộc sống kém thoải mái như bạn nói và kéo theo những rắc rối khác như viêm đường tiết niệu, loét da, mất ngủ, trầm cảm...
Trước mắt gia đình bạn, nhất là cô ấy, nên thay đổi lối sống: tránh hít phải khói thuốc lá, ít dùng cà phê, chocolate, rượu, trà, đồ uống có gas, thức ăn chua, cay, sản phẩm làm từ đường, sữa. Nên uống nước vừa đủ, hạn chế uống nước trước khi ngủ.
Để chữa trị, bạn có thể đưa vợ đến khám tại BV Đại học Y Dược TP.HCM. Ở đây, bác sĩ sẽ tiến hành làm vài kỹ thuật chẩn đoán và khám bụng, trực tràng, âm đạo để phát hiện những bất thường có thể là nguyên nhân gây bệnh như yếu cơ vùng chậu, sa tử cung, tổn thương thần kinh, viêm nhiễm... Chị ấy phải điều trị các bệnh kèm theo (nếu có): táo bón, nhiễm trùng tiểu, thiếu hụt estrogen…
Bạn yên tâm, có khá nhiều cách trị. Trước hết, cần tập luyện lại bàng quang của người bệnh. Nghe có vẻ to tát, nhưng chỉ là lập thời khóa biểu cho việc đi tiểu, cứ khoảng ba, bốn giờ chị ấy mới được "đi thủy lợi" một lần. Có thể dập tắt cảm giác mắc tiểu bằng cách hít thở sâu, dồn tâm trí vào việc khác.
Hàng ngày chị ấy nên dành ít phút tập thể dục cho "bình tiểu" để tăng cường sức mạnh các bắp thịt vùng đáy chậu, giúp kiểm soát việc đi tiểu: hãy làm động tác giống như đang nín tiểu trong vòng hai, ba giây rồi thả lỏng người, lặp đi lặp lại khoảng 15 lần như thế, đến khi cơn mắc tiểu mất đi. Sau đó, có thể đi vệ sinh nếu muốn.
Hiện nay, hầu hết các thuốc chỉ làm giảm co thắt bàng quang chứ không chữa dứt được bệnh và thuốc chỉ đạt hiệu quả tối đa sau nửa tháng đến một tháng.
Thuốc có một số tác dụng ngoài ý muốn: khô miệng, táo bón, mờ mắt, đau đầu, nhịp tim nhanh, run tay, tiêu chảy, ói mửa, đau bụng... (vì thế không dùng cho người tăng nhãn áp, bí tiểu, suy gan thận, đang có thai hoặc cho con bú).
Bạn nên biết: chỉ áp dụng phẫu thuật cho những ai không đáp ứng với các cách trị liệu khác hoặc người có bàng quang bị teo nhỏ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình