Hotline 24/7
08983-08983

Tiểu sử cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh năm 1917 tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thông tin về lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được thông báo sau.

Tiểu sử cố Tổng Bí thư Đỗ Mười
Tiểu sử cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Theo Tri thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X