Hotline 24/7
08983-08983

"Tiểu không được", một sự nhầm lẫn thường gặp!

Rối loạn đi tiểu có rất nhiều dạng, trong đó "tiểu lắt nhắt nhiều lần" là rối loạn thường gặp nhất... Tuy nhiên, với ngôn ngữ phong phú của tiếng Việt lại trở thành sự nhầm lẫn tai hại cho bệnh nhân. Dưới đây là một tình trạng tương tự được BS.CK2 Nguyễn Đạo Thuấn, Bệnh viện Bình Dân chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Tình trạng này được biểu hiện khoảng 5 - 30 phút đi tiểu 1 lần (thậm chí còn mót rặn tiểu liên tục). Mỗi lần đi tiểu chỉ được 1 ít nước tiểu nhưng vẫn còn muốn tiểu (chỉ là cảm giác mót rặn chứ không có đủ nước tiểu để đi ra ngoài), nên bệnh nhân thường khai với bác sĩ là "tiểu không được"...
Ngôn ngữ viết lại không có cụm từ "tiểu không được", nếu hỏi bệnh và thăm khám không kỹ, bác sĩ sẽ rất dễ bị nhầm lẫn là "bí tiểu" (một tình trạng bệnh hoàn toàn khác) và sẽ cho bệnh nhân đặt thông tiểu lưu, kéo theo một chuỗi sai lầm trong chẩn đoán và điều trị về sau...

Tình trạng bệnh thường gặp, kiến thức hiểu biết về sức khỏe của bệnh nhân chưa cao, bác sĩ ít có thời gian trao đổi với bệnh nhân khiến tình trạng "nhầm lẫn cơ bản" này lại thường xảy ra... thật đáng tiếc!

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X