Hotline 24/7
08983-08983

Thượng viện Mỹ "nhất trí" tái mở cửa chính phủ

Tính tới nay, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày 32, đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này.

Các lãnh đạo Thượng viện Mỹ đã nhất trí bỏ phiếu về hai dự luật riêng rẽ để chấm dứt ngay lập tức việc chính phủ phải đóng cửa.

Theo AP, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell ấn định cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào 2h30 chiều mai (24/1), một ngày trước khi khoảng 800.000 nhân viên liên bang sẽ không được trả lương tháng thứ 2.



Sẽ có hai cuộc bỏ phiếu được tiến hành, thứ nhất về việc cấp ngân sách đầy đủ cho kế hoạch xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ với Mexico như yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Cuộc bỏ phiếu thứ hai về dự luật cấp ngân sách để các cơ quan chính phủ phải đóng cửa có thể tái hoạt động tạm thời tới ngày 8/2, giúp các nhà đàm phán có thêm thời gian thương thuyết.

Thoả thuận lưỡng đảng về việc bỏ phiếu được công bố tại Thượng viện Mỹ vào chiều 22/1 với sự hiện diện của lãnh đạo đảng Cộng hoà Mitch McConnell và lãnh đạo đảng Dân chủ Chuck Schumer.

Tuy nhiên, cả hai dự luật đều được coi là khó có khả năng được thông qua, làm tăng khả năng một số cơ quan của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa tới tuần sau.

Theo Vietnamnet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X