Hotline 24/7
08983-08983

Thuốc trị ung thư có thể điều trị chứng lạm dụng tình dục trẻ em?

Ấu dâm hay Paedophiles có thể được điều trị bằng thuốc chữa ung thư nhằm ngăn chặn những kẻ tội phạm làm hại trẻ em, các bác sĩ tâm thần thông báo.

Các chuyên gia hy vọng rằng thuốc chữa ung thư tuyến tiền liệt có tên degarelix làm ngừng sản sinh testosterone sẽ làm giảm ham muốn tình dục và kiềm chế ham muốn. Nhóm nghiên cứu chọn degarelix vì testosterone cũng được cho là góp phần nuôi dưỡng nhiều đặc điểm của chứng ấu dâm.

Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đang cố gắng thực hiện một thử nghiệm nhằm phát hiện ra ấu dâm tiềm năng cho phép bác sĩ áp dụng thuốc degarelix trước khi tội phạm “ra tay”.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng điều trị bằng thuốc là một lựa chọn “mềm" và nó có thể dẫn tới việc coi chứng ấu dâm là một bệnh lý, thay vì một tội ác.

Thuốc trị ung thư có thể điều trị chứng lạm dụng tình dục trẻ em? - Ảnh 1Dùng thuốc chữa ung thư để điều trị chứng ấu dâm

Lãnh đạo dự án, TS Christoffer Rahm, cho rằng: “Lạm dụng tình dục trẻ em là một trong những vấn đề phổ biến nhất hiện nay. Có đến 1/10 bé gái và 1/20 bé trai bị lạm dụng. Vấn đề này rất khó giải quyết nhưng chúng ta bắt buộc phải vào cuộc vì nó ảnh hưởng rất lớn".

"Lạm dụng tình dục trẻ em khiến nạn nhân và người thân vô cùng đau khổ và cũng tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của xã hội. Hầu hết đều tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với thủ phạm khi phát hiện ra nhưng lúc đó, trẻ em đã bị xâm hại”.

Với biện pháp này, Christoffer Rahm muốn tạo ra phương pháp ngăn chặn hành động lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra. Các nhà nghiên cứu đã lựa chọn 30 người đàn ông lo ngại về ham muốn của họ nhưng chưa từng phạm tội ấu dâm để tiêm degarelix cũng như phỏng vấn và kiểm tra tâm lý nhằm đo ham muốn tình dục cũng như sự kiểm soát của họ sau đó so sánh với những người đàn ông không được tiêm degarelix.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thực hiện các xét nghiệm máu, di truyển, tâm lý và quét não để phát hiện ra những nguy cơ tội phạm khác.

Một số nhà tù Anh đã cho các phạm nhân ấu dâm dùng thuốc chống testosterone nhằm ngăn họ tái phạm việc xâm hại tình dục trẻ em. Song, phải mất vài tháng chúng mới phát huy tác dụng và ban đầu có thể khiến testosterone tăng lên. Nhóm nghiên cứu nói, thuốc degarelix không gây ra sự tăng vọt hoóc môn nguy hiểm như vậy và thuốc có thể có hiệu lực ngay trong vòng vài ngày dùng.

Trong khi degarelix làm giảm ham muốn tình dục nhưng chúng lại không ảnh hưởng đến suy nghĩ và mong muốn. Do đó, cần phải kết hợp sử dụng thuốc và các liệu pháp khác.

Theo Bích Phượng - Đời sống và Pháp luật

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X