Hotline 24/7
08983-08983

Thuốc tránh thai làm lẫn lộn triệu chứng mãn kinh

Bài viết không cung cấp các lời khuyên, chẩn đoán, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh. Nôi dung chỉ có tính chất tham khảo, thuận tiện cho việc tra cứu và không thay thế cho việc chẩn đoán, các phương pháp điều trị y khoa. Thảo luận với bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và dùng thuốc an toàn.

Tôi đang dùng thuốc tránh thai được vài năm rồi. Có phải thuốc tránh thai làm lẫn lộn các triệu chứng mãn kinh hay không? Khi dùng thuốc tránh thai, làm sao tôi biết tôi đã đến thời điểm mãn kinh?

Trả lời

Thời kỳ mãn kinh là thời gian khi chu kì kinh nguyệt của bạn vĩnh viễn chấm dứt. Độ tuổi trung bình cho thời kỳ mãn kinh là 50-51, thời kì tiền mãn kinh (những năm trước thời kỳ mãn kinh) thường bắt đầu từ khoảng tuổi 46-47.

Ngừa thai là việc làm cần thiết trước khi bạn thực sự đến thời kỳ mãn kinh, nếu như bạn không có ý định sinh thêm em bé. Theo lời khuyên của các bác sĩ sản khoa thì, nếu bạn có dấu hiệu mãn kinh sớm dưới 50 tuổi thì nên vẫn dùng biện pháp tránh thai trong khoảng 2 năm sau mãn kinh, còn trên 50 tuổi thì dùng trong khoảng 1 năm.
 

Thuốc tránh thai có thể "làm mờ" các dấu hiệu của thời kì mãn kinh bằng cách kiểm soát các triệu chứng mãn kinh như nóng bừng mặt và đổ mồ hôi đêm. Vì vậy, nó có thể khiến bạn gặp khó khăn để biết mình còn khả năng sinh sản hay không.

Không có thử nghiệm nào có thể kiểm chứng xem là thời kỳ mãn kinh đã thực sự xảy ra hay chưa. Tuy nhiên, bác sĩ của bạn có thể đo lường mức độ hormone oestrogen. Nếu lượng hormone oestrogen này là thấp và lượng hormone FSH tăng lên thì tức là chị em đang ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Để đo lượng các hormone này thì phải qua xét nghiệm máu. Xét nghiệm này nên được thực hiện vào ngày cuối cùng của khoảng thời gian dừng uống thuốc.

Các loại thuốc tránh thai kết hợp không làm thay đổi thời gian mãn kinh ở chị em. Tuy nhiên, một số chị em vẫn có thể thấy có một chút máu rỉ ra ở thời gian nhạy cảm này cho dù chị em có dùng thuốc tránh thai hay không.

Các thuốc tránh thai kết hợp có thể được dùng cho đến khi thời kỳ mãn kinh nếu bạn khỏe mạnh và không hút thuốc. Tuy nhiên, nếu đã trên 35 tuổi và có hút thuốc thì tốt nhất không nên dùng.

Thuốc chỉ chứa progestogen có thể được dùng cho đến khi thời kỳ mãn kinh nếu bạn có hút thuốc. Tuy nhiên, vì chúng không chứa estrogen, nên chúng sẽ không kiểm soát được hay làm lẫn lộn các triệu chứng mãn kinh.

Theo aFamily/NHS

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X