Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Thuốc Sanbecomp trị bệnh tiêu hóa nhưng bị phát ban đỏ, có nên ngưng uống?
Câu hỏi
Chào BS, Em 28 tuổi, bị táo bón 1 tuần, đi ngoài tầm 2 lần, đi rất ít, bụng lúc nào cũng chướng, đầy hơi. Em đi BV nội soi, có kết quả viêm hang vị tiền môn vị, uống thuốc đến nay được 4 tháng vẫn không hết. Hiện tại bệnh hành thêm chứng mất ngủ, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mặc dù em không stress. Từ lúc uống viên thuốc Sanbecomp + Promag 200mg ngày 2 viên trưa chiều, bụng em tiêu hóa tốt hơn, giấc ngủ cũng tạm ổn, nhưng bây giờ hay bị phát ban đỏ do tác dụng phụ của thuốc Sanbecomp. Vậy nếu em không uống nữa thì bụng có trướng, táo bón và không ngủ được không ạ? BS cho em xin ý kiến.
Trả lời
Với thông tin em cung cấp thì em vừa bị viêm dạ dày + hội chứng ruột kích thích do rối loạn lo âu. Mặc dù em khẳng định mình “không có stress”, nhưng các triệu chứng + toa thuốc + đáp ứng thuốc của em cho biết thông tin đó.
Thuốc Sanbecomp rất phù hợp để điều trị bệnh tình của em, vì là đây dạng thuốc phối hợp tác dụng chống lo âu của Chlordiazepoxide và tác dụng kháng cholonergic/ chống co thắt của clidinium bromide. Hiện em bị phát ban đỏ, có thể do tác dụng phụ của thuốc, nhưng có thể không phải từ Sanbecomp mà có thể do thuốc khác (bất kỳ thuốc nào đều cũng có thể gây dị ứng), nay em muốn chắc chắn và chuyển đổi thuốc cho an toàn thì em cần tái khám lại BS chuyên khoa Tiêu hóa để BS chọn lựa thuốc khác thích hợp cho em, nếu em ngưng Sanbecomp lâu sẽ khó chịu lại ngay.
Theo luật khám và chữa bệnh hiện nay của Bộ Y tế, BS không được phép kê thuốc thông qua kênh truyền thông mà không thông qua thăm khám + hỏi bệnh trực tiếp với người bệnh, điều này là do vấn đề an toàn của người bệnh.
Thân mến.
Lo
âu là một hiện tượng bình thường trong cuộc sống của con người. Tuy
nhiên người mắc bệnh rối loạn lo âu thường có sự lo lắng và nỗi sợ quá
mức về các tình huống hằng ngày. - Tập thể dục hàng ngày; - Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo, đường và thực phẩm chế biến sẵn. Bổ sung các thực phẩm giàu axít béo omega-3 và các vitamin B trong bữa ăn hằng ngày. - Chú trọng giấc ngủ. Đảm bảo ngủ đủ giấc. Nếu không ngủ được, hãy gặp bác sĩ. - Tìm kiếm sự giúp đỡ càng sớm: triệu chứng rối loạn lo âu rất dễ nhầm lẫn với bệnh tâm thần khác, bạn nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. - Chủ động: tham gia hoạt động mà bạn yêu thích, tích cực trong quan hệ xã hội. - Tránh dùng thức uống có cồn, chất kích thích: cồn, chất kích thích làm rối loạn lo âu tệ hơn. Nếu bạn nghiện các chất này, hãy bỏ càng sớm càng tốt. Tư vấn bác sĩ và tìm nhóm hỗ trợ khi cần thiết. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình