Hotline 24/7
08983-08983

Thuốc điều trị viêm tai ngoài có làm mất sữa?

Câu hỏi

Em vừa sinh mổ bé thứ 2 được 1 tháng 4 ngày và hiện tại em vừa khám bác sĩ bảo em bị viêm tai ngoài phù nề có mủ và đã hút mủ xong, cho toa thuốc uống. Nhưng em sợ uống thuốc sẽ ảnh hưởng em bé và mất sữa. Mong bác sĩ cho em lời khuyên.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Chào em,

Người mẹ nào sau sinh cũng đều cố gắng duy trì nguồn sữa mẹ cho con, tuy nhiên, có những tình huống bất khả kháng mẹ phải đành lựa chọn những gì tốt nhất cho cả 2 mẹ con mà chấp nhận giảm sữa của con đi trong 1 thời gian ngắn.

Bệnh của em cần phải uống kháng sinh và kháng viêm thì bệnh mới khỏi, vì đã nhiễm trùng rồi, dù là kháng viêm nhẹ nhất cũng sẽ làm giảm sữa của em đáng kể, điều đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu em không uống thuốc thì bệnh của em sẽ tái phát sớm, thậm chí có thể có biến chứng nguy hiểm đến tính mạng như nhiễm trùng huyết, lúc đó còn bất hạnh hơn cho cả 2 mẹ con.

Em không khỏe thì không thể nào chăm con tốt được. Do đó, em nên uống thuốc theo toa của bác sĩ đã kê cho em, trong thời gian uống thuốc thì không cho con bú, dùng sữa trữ đông nếu có hoặc xin sữa mẹ dư ở ngoài, hoặc mua sữa mẹ ở bệnh viện Từ Dũ, hoặc dùng sữa công thức đều được.

Sau đợt điều trị này, nếu em kiêng kích sữa bằng máy hút thì sữa có thể lại về nhiều như trước thôi, em đừng lo quá.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X