Hotline 24/7
08983-08983

Thực hư việc nhịn đại tiện dễ mắc bệnh ung thư đại trực tràng

Việc uống nước thải độc, tập luyện đi đại tiện theo giờ để phòng bệnh ung thư hay nhịn đại tiện mắc bệnh ung thư đều chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh.

Ngày 17/3, thông tin ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập qua đời vì căn bệnh ung thư đại trực tràng khiến dư luận, đặc biệt là những người hâm mộ của nam ca sĩ này vô cùng tiếc nuối. Cũng ngay sau khi có thông tin chính thức về việc Trần Lập qua đời vì ung thư, đã có không ít thông tin trên các trang mạng xã hội đăng tải về cách nhận biết, mẹo phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.

Trong đó, có không ít những mẹo phòng chống và phát hiện bệnh ung thư đại trực tràng được dư luận quan tâm và chia sẻ rầm rộ. Điển hình là bài viết của một tài khoản có tên H.P.S có nội dung như sau:

“Nhân việc anh ca sĩ tài năng vừa mất vì bệnh ung thư đại tràng, trực tràng, sẵn tôi nhắc các bạn luôn. Đa số người Việt Nam có thói quen ăn uống và đi đại tiện có hại cho cơ thể. Tôi hỏi nhiều bạn cứ trung bình 3-4 ngày mới đi đại tiện một lần, và rất nhiều bạn chả bao giờ ăn rau sống hay rau luộc.

Thực hư việc nhịn đại tiện dễ mắc bệnh ung thư đại trực tràng - 1Chế độ ăn nhiều rau (chất xơ) giúp phòng chống ung thư đại trực tràng

Việc bạn ăn thiếu rau là thiếu chất xơ, dẫn đến phân tích tụ lâu ngày trong ruột già của bạn, đó chính là nguyên nhân quan trọng để gây ung thư.

Các bạn phải tập đi đại tiện mỗi ngày vào buổi sáng, cứ cố tập, uống nhiều nước và cứ ngồi đấy.., tập không đến 1 tuần thì nhu động ruột bạn sẽ quen. Việc này, ở nước ngoài phụ huynh tập cho trẻ con từ bé, và như vậy làm việc cả ngày hay đi chơi du lịch cũng rất thuận tiện.

Các bạn phải ăn rau trong mỗi bữa ăn. Tôi thường thích ăn phở, bún bò, bún riêu, hủ tiếu nam vang, lẩu, bún mắm... và thường gọi thêm một suất rau giá để ăn thêm. Rau gì cũng được, miễn bạn thích và cứ ăn đều đặn mỗi ngày".

Nội dung đăng tải trên nhanh chóng được sự quan tâm của dư luận với hàng ngàn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, đa số mọi người đều cho rằng chia sẻ trên là rất hữu ích, nhưng cũng có không ít người quan ngại về việc thực phẩm bẩn, trong đó có rau nên việc ăn nhiều sẽ khiến nguy cơ mắc thêm bệnh.

Trước những thắc mắc cũng như sự quan tâm của  dư luận, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS.BS Nguyễn Quang Thái - Trưởng khoa Phẫu thuật tổng hợp (Bệnh viện K Trung ương cơ sở Quán Sứ). Theo TS Thái, việc có một số thông tin cho rằng uống nhiều nước để thải tế bào gây ung thư, hay đại tiện có thể gây ung thư đều chưa có cơ sở khoa học.

Thực hư việc nhịn đại tiện dễ mắc bệnh ung thư đại trực tràng - 2TS. BS Nguyễn Quang Thái - Trưởng khoa Phẫu thuật tổng hợp (Bệnh viện K Trung ương cơ sở Quán Sứ) chia sẻ với phóng viên


“Chúng ta phải biết rằng nhịn cái gì cũng không tốt, từ nhịn ăn, nhịn mặc, nhìn đại tiện, tiểu tiện…thậm chí là cả nhịn yêu, nên thông tin người Việt Nam có thói quen nhịn đại tiện đương nhiên là không tốt.

Còn việc, tập đại tiện vào một giờ nhất định, điều đó cũng không nên, vì chúng ta phải làm những việc đó theo nhu cầu của cơ thể. Nếu chúng ta phải tập thì trong thời gian tập, chúng ta cũng phải nhịn như vậy cũng không hề tốt.

Ví dụ như trẻ nhỏ, khi đến trường đi học các cô giáo tập cho trẻ về nhà (buổi chiều) mới đi đại tiện, như vậy có nghĩa là khi trẻ buồn trẻ phải nhịn đến giờ mới được đi, như vậy là không tốt chút nào”, tiến sĩ Thái phân tích.

Theo TS Thái, việc phòng bệnh ung thư nói chung và ung thư đại trực tràng nói riêng không phải phải nói ngày 1, ngày 2 là phòng được bệnh, mà nó phải kéo dài cả quá trình, thậm chí cả cuộc đời ăn uống khoa học và phải tầm soát ung thư đúng theo hướng dẫn. “Ăn chế độ nhiều chất xơ (nhiều rau) để phòng ung thư đại trực tràng, điều đó không sai, nhưng nếu ăn nhiều rau mà rượu bia, thuốc lá vẫn uống và hút đều thì liệu có phòng được bệnh không?”, vị chuyên gia này đặt câu hỏi.

Theo đó, để phòng bệnh ung thư đại trực tràng, chế độ ăn hàng ngày phải bổ sung nhiều chất xơ, hạn chế các loại thực phẩm nhiều protein, các loại thực phẩm tẩm nhuộm màu và chiên rán. Ngoài ra, cần từ bỏ những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày như hút thuốc, uống rượu bia... cần phải năng tập luyện thể dục thể thao và có lối sống, sinh hoạt lành mạnh.

Theo Lê Phương - Khám phá

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X