Hotline 24/7
08983-08983

Thực hư tác dụng tắm trắng bằng lá tía tô, ngải cứu, chanh tươi

Đun nước lá tía tô, lá ngải cứu và vắt thêm nước cốt chanh thành hỗn hợp pha nước tắm là cách mà nhiều chị em chia sẻ cho nhau áp dụng để sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng.

Trên mạng xã hội nhiều chị em đang chia sẻ với nhau phương pháp tắm trắng bằng các loại lá cây thiên nhiên như tía tô, ngải cứu, nước cốt chanh tươi.

Cách mà chị em chia sẻ cho nhau là cho 1 nắm lá tía tô, ngải cứu vào nước và đem đun sôi kỹ. Sau đó vắt thêm 1 quả chanh tươi vào nước đun tía tô, ngải cứu và pha thêm nước đủ ấm để tắm.

Trên mạng xã hội chị em rầm rộ chia sẻ cho nhau cách tắm trắng bằng lá cây thiên nhiên và chanh

Hoặc cũng có thể chỉ cần tắm nước lá tía tô vài lần cũng có thể làm trắng da hiệu quả.

Với cách này, chị em chỉ cần 1 nắm lá tía tô to, nhặt cả lá và cành, rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun to lửa, đến khi sôi đun riu riu chừng 15 phút nữa để dưỡng chất có trong tía tô ngấm vào nước.

Đợi nguội bớt rồi dùng nước này để tắm. Áp dụng cách này 2 - 3 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả tắm trắng bất ngờ.

Chị em cho rằng trong thành phần của tía tô chứa nhiều các chất dinh dưỡng đặc biệt tốt cho da như vitamin A, C và các khoáng chất như canxi, sắt và phốt pho… giúp tẩy tế bào chết trên da, tăng độ ẩm, chống lão hóa và giúp sắc da hồng hào.

Một trong những cách tắm trắng bằng lá tía tô được chia sẻ trên mạng xã hội

Nhưng theo nhận định của các chuyên gia da liễu, cách làm trắng da kiểu này không có cơ sở khoa học và sẽ gây hại cho da.

Bác sĩ Đông y Nguyễn Thị Phượng cho rằng, chị em dùng hỗn hợp nước lá tía tô, ngải cứu, nước cốt chanh để tắm trắng là không có cơ sở khoa học và sẽ không tốt cho da.

Chị em có thể thấy da sáng hơn sau tắm hỗn hợp nước lá và chanh là do trong chanh có nồng độ axit cao, khả năng tẩy trắng mạnh nhưng dùng nhiều sẽ gây mỏng da, yếu da.

Hơn nữa, nếu da nhạy cảm sẽ làm mất cân bằng độ PH của da và phá vỡ cấu trúc lớp tế bào bảo vệ da.

Trong Đông y, việc tắm lá ngải cứu, tắm lá tía tô chỉ có tác dụng lưu thông khí huyết , phục hồi sức khỏe chứ không giúp trắng da.

Làm trắng da sẽ làm mất đi hàng rào bảo vệ da, tăng nguy cơ ung thư da. Ảnh minh họa

Bác sĩ Vũ Thái Hà, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng chia sẻ, việc chị em tự ý dùng các loại hỗn hợp lá cây để bôi, tắm sẽ làm da bị tổn thương.

Đặc biệt, với những người đang bị các tổn thương trên da, người có cơ địa dị ứng, da nhạy cảm thì da sẽ dễ bị viêm nhiễm, tình trạng dị ứng sẽ ngày càng tăng nặng khi bôi, tắm các loại dung dịch tự chế.

Nguy hiểm hơn là việc làm trắng da sẽ làm mất đi hàng rào bảo vệ da, làm tăng nguy cơ ung thư da.

Bác sĩ Hà cho biết, bản chất của tắm trắng là lột lớp tế bào sừng của da khiến da bóng hơn, mịn màng hơn nên người ta tưởng là trắng lên.

Nhưng hậu quả là chị em sẽ mất đi lớp sừng bảo vệ da, da non sức chịu đựng sẽ kém đi dưới ánh nắng mặt trời và dễ có nguy cơ mắc ung thư da.

Do đó, chị em cần cân nhắc kỹ khi thực hiện các biện pháp tắm trắng, lột, tẩy da liên tục vì sẽ khiến da sẽ trở nên rát, đỏ ứng, dễ bị kích ứng. Một làn da đẹp phải là làn da khỏe, tươi sáng, đồng đều, không bị các vết nám, đốm.

Theo L.Minh - Gia đình Mới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X