Hotline 24/7
08983-08983

Thực hư kỹ thuật tân trang 'cậu nhỏ' tăng bản lĩnh quý ông

Nhiều cơ sở tại TPHCM đang thực hiện kỹ thuật tân trang "cậu nhỏ" bằng việc gắn bi vào bộ phận sinh dục. Kỹ thuật này có an toàn?

BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết sở không cấp phép thực hiện kỹ thuật gắn bi vào dương vật. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều trang điện tử quảng cáo rằng đã được Sở Y tế TPHCM cấp phép cho thực hiện kỹ thuật này.

Theo quảng cáo, bi được làm bằng nhựa, sắt hoặc ngọc trai với giá từ 800.000 đồng đến 3,6 triệu đồng/viên. Lượng bi gắn vào tùy sở thích mỗi người nhưng gắn càng nhiều càng tăng khoái cảm, giúp tăng kích cỡ "cậu nhỏ" đáng kể.

TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu ghép thận Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, cho biết bệnh viện này từng ghi nhận trường hợp viêm nhiễm do gắn bi, có trường hợp bi rớt ra ngoài sau "quan hệ". “Các ca trên buộc phải điều trị lâu ngày mới có thể trở lại bình thường”, TS.BS Minh nói.

Các bác sĩ đang xử lý trường hợp viêm nhiễm do gắn bi vào dương vật. Ảnh: Pháp Luật TPHCM.

Tương tự, BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết bệnh viện cũng ghi nhận tai nạn từ việc gắn bi. “Từng có bệnh nhân bị gãy dương vật do cấn vào viên bi khi bắt đầu "lâm trận", buộc phải phẫu thuật cấp cứu”, BS Phước cho biết.

Theo BS Phước, nhiều trường hợp bị nhiễm trùng, lở loét hoặc quá đau sau khi gắn bi được vài ngày nên đến bệnh viện nhờ lấy ra. “Không ít chị em than phiền dương vật của chồng trông quá “dị dạng” sau gắn bi nên rất sợ và yêu cầu chồng phải tháo bi để “trông đàng hoàng” hơn”, BS Phước nói thêm.

Cũng theo BS Phước, gắn bi gây ra nhiều biến chứng như phù, đau, viêm tấy, lở loét, nhiễm trùng, áp-xe… Ngoài ra, nó còn có thể gây rối loạn cương, trầy xước âm đạo của “đối tác”, thậm chí cản trở khi giao hợp.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X