Hotline 24/7
08983-08983

Thư viện dành cho cộng đồng người tự kỷ tại TPHCM

Câu hỏi

Xin chào BS, Bác sĩ vui lòng cho hỏi là tại TPHCM có những CLB hay trung tâm nào dành cho người tự kỷ tầm 20-25 tuổi hòa nhập không ạ? Ví dụ những quán cà phê có nhận trẻ khuyết tật vào làm việc với mục tiêu hòa nhập. Tôi có em gái năm nay 26 tuổi bị chậm phát triển + tự kỷ. Hiện giờ vì gia đình muốn tìm cho em một số trung tâm hoặc nhóm sinh hoạt để giúp em hòa nhập tham gia giao lưu cùng mọi người, giúp giải tỏa tâm lý bức bách vì cả ngày chỉ ở nhà không làm gì. Chân thành cảm ơn BS. (Khanh Nguyen - nguyentuongkhanh...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Chúng tôi rất tiếc khi tại Việt Nam chưa có một trường chuyên biệt hay một trung tâm can thiệp, huấn luyện nào phù hợp để tạo việc làm cho người tự kỷ trưởng thành hòa nhập với xã hội và sống tự lập.

Tuy nhiên, tại TPHCM mới đây đã có “Thư viện dành cho cộng đồng người tự kỷ” mang lại không gian vui chơi, đọc sách với hệ thống tài liệu phù hợp với nhu cầu của người tự kỷ. Đây sẽ là sân chơi mới cho người tự kỷ được sinh hoạt, rèn luyện, giao lưu để đón nhận thêm tình yêu thương giúp cởi mở, tiếp xúc tốt hơn và tiến bộ hơn trong ý thức cũng như thói quen.

Thư viện này không chỉ giúp ích cho người tự kỷ mà còn đem lại nhiều lợi ích cho phụ huynh, khi nơi đây cung cấp sách, tài liệu về nuôi dạy trẻ tự kỷ, mà hầu như không phổ biến bên ngoài, ít có tại Việt Nam. Hoặc nếu có, phải đặt mua từ nước ngoài với giá rất đắt và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua.

Bạn có thể đưa em gái đến “Thư viện dành cho cộng đồng người tự kỷ” tại 38 Miếu Nổi, Q.Phú Nhuận, TPHCM vào các ngày thứ 5, thứ 7 và Chủ Nhật từ 10g - 16g.

Trước khi đến, bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 098 999 8146 (Ms Hồng) hoặc theo dõi Fanpage https://www.facebook.com/wadlibrary để theo dõi các thông tin, hoạt động của thư viện.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi Fanpage Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN). Đây là một tổ chức tự nguyện hành động vì người tự kỷ, liên kết các hội, nhóm, câu lạc bộ tổ chức liên quan tới tự kỷ tại các tỉnh, thành phố Việt Nam. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng hiện tại, mạng lưới cũng đang tiến hành xây dựng, tìm kiếm các cơ sở có thể hỗ trợ việc làm, sinh hoạt tạo tiếng nói của người tự kỷ Việt Nam.

Hy vọng những thông tin AloBacsi cung cấp có thể giúp ích cho bạn.

Trân trọng,

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X