Hotline 24/7
08983-08983

Thủ tướng Hàn Quốc tới Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Lee Nak-yon xuất phát từ sân bay quân sự Seoul để tới Hà Nội dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Lee lên máy bay tới Hà Nội tối 25/9. Ảnh: Yonhap.
Thủ tướng Lee lên máy bay tới Hà Nội tối 25/9. Ảnh: Yonhap.

"Máy bay chở Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã cất cánh từ căn cứ không quân Seoul ở quận Seongnam, phía nam thủ đô Seoul để tới Hà Nội viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng Lee dự kiến về nước tối 26/9", Yonhap dẫn thông cáo từ Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc hôm qua cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Việt Nam, đồng thời viết trên mạng xã hội rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là "người bạn".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Tang lễ Chủ tịch nước được tổ chức với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 26/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 ngày 27/9, lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê nhà Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Việt Nam và Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược năm 2009. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất ở ASEAN, cũng là điểm đến đầu tư được yêu thích nhất của Hàn Quốc trong ASEAN.

Hai nước phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ USD đến năm 2020. Số khách du lịch Hàn Quốc thăm Việt Nam năm ngoái đạt 2,4 triệu người. Năm 2017, Hàn Quốc là nước rót nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thứ hai tại Việt Nam sau Nhật. Tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc là 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X