Hotline 24/7
08983-08983

Thông tin bất ngờ vụ tai nạn khiến 5 người chết thảm

Theo báo giới trong nước, tài xế xe container là Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) - người gây ra cái chết thảm cho 5 người trong vụ tai nạn hôm 31/5 đã từng ngồi tù.

Theo một tờ báo, trước đây, tài xế Răng cũng đã lái xe gây tai nạn chết người và phải ngồi tù.

Chuyến xe định mệnh gây thảm nạn 5 người chết hôm 31/5 cũng là chuyến lái cuối cùng trước khi tài xế Răng có ý định sẽ dừng công việc lái xe container sau một thời gian làm.

Anh Võ Thanh Nhã (29 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, con trai ông Răng) chia sẻ trên tờ Dân Việt, từ lúc hay tin ông Răng lái xe gây tai nạn, cả gia đình như ngồi trên đống lửa.

Nguồn trên thuật lại lời con trai ông Răng: "4g sáng 31/5, tôi nhận được điện thoại của cha. Cha nói giọng run run bảo vừa gây tai nạn trước KCX Linh Trung khiến nhiều người chết.

Trong điện thoại, cha nói khi đổ dốc cầu Linh Xuân phát hiện xe mất thắng. Dù cha đã cố tìm cách cho xe chạy chậm lại nhưng không thể".

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, tài xế Răng không sử dụng ma túy và không có nồng độ cồn trong máu khi vụ tai nạn xảy ra.

Tại cơ quan công an, tài xế Võ Văn Răng cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe mất thắng khi đổ dốc cầu.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ VN, thời điểm xảy ra tai nạn, xe container lưu thông với tốc độ 55 km/giờ.

"Theo một nguồn tin, qua công tác giám định ban đầu, các cơ quan chức năng đã phát hiện tại bộ phận thắng của chiếc xe này có một con ốc bị rớt ra khỏi hệ thống", tờ Pháp luật TPHCM viết.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người Lao Động)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người Lao Động)

Như đã đưa tin, vụ tai nạn trên khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 người là Việt kiều Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Tám (72 tuổi) là người đã thoát chết trong vụ tai nạn vì trước giờ khởi hành, ông được chuyển từ xe 4 chỗ sang xe khác để nhường chỗ cho anh Phạm Thanh Tùng (SN 1972, quốc tịch Mỹ) và vợ là chị Lý Thanh (SN 1984, quốc tịch Mỹ).

"Nếu biết như thế này thì tôi không nhường ghế. Nay cả hai vợ chồng nó chết rồi, đàn con nó bên Mỹ ai nuôi. Nỗi đau này làm sao bà con dòng họ chia sớt được", ông Tám chia sẻ trên tờ Pháp luật TPHCM.

Theo Y Dương - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X