Hotline 24/7
08983-08983

Ý nghĩa tên gọi của công chúa Anh

Tên của công chúa nhỏ có ba từ, bao hàm nhiều ý nghĩa cũng như thể hiện sự kính trọng và tình cảm với các thành viên hoàng gia.

em-be1.jpgCông chúa Charlotte Elizabeth Diana ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ khi ra mắt công chúng đứng đợi trước cửa bệnh viện ở London, vài giờ sau khi chào đời - Ảnh: AP

Công chúa nhỏ nước Anh được đặt tên là Charlotte Elizabeth Diana. Cái tên mang nhiều ý nghĩa, cả ở khía cạnh gia đình lẫn xu hướng hiện đại. Charlotte là giống cái của chữ Charles, trong khi Charles là tên của ông nội bé, Hoàng tử xứ Wales.

Cái tên này có thể cũng là cách thể hiện sự kính trọng với bà ngoại Carole Middleton. Charlotte còn là tên đệm của Pippa Middleton, dì ruột của công chúa hay em gái Công nương Catherine. Vua George III có vợ là Hoàng hậu Charlotte và con gái ông cũng mang cái tên này.

Trong tiếng Do thái, từ Elizabeth mang nghĩa "lời hứa của Thiên Chúa". Elizabeth là tên của Nữ hoàng Anh và tên đệm của Công nương Catherine và mẹ đẻ cô. Diana, tên thứ ba của công chúa nhỏ, được dùng như một sự kính trọng với người mẹ quá cố của hoàng tử William. Diana trong thần thoại La Mã là tên một vị thần săn bắn.

Tên của công chúa Charlotte Elizabeth Diana có tổng cộng ba từ, giống như anh trai, Hoàng tử George Alexander Louis, khác với truyền thống bốn từ khi đặt tên cho các thành viên hoàng gia Anh. Tên đầy đủ của Hoàng tử William là William Arthur Philip Louis, trong khi Hoàng tử Harry là Henry Charles Albert David.

Điện Kensington tuyên bố con gái Hoàng tử William sẽ có tước hiệu hoàng gia là Công chúa Charlotte của xứ Cambridge. Thành viên nhỏ tuổi nhất hoàng gia Anh chào đời hôm 2/5 tại bệnh viện St Mary ở London với cân nặng 3,7 kg.

Theo Bình Minh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X