Hotline 24/7
08983-08983

Xổ số Vietllot - có buông lỏng, tiếp tay cho trốn thuế?

Một điểm yếu nổi cộm của xổ số Vietlott bị dư luận kêu ca là việc giá vé bị nâng khống từ 10.000 đồng lên 12.000 đồng/vé khiến thất thu thuế nghiêm trọng.

Tình trạng này diễn ra phổ biến ở các tỉnh miền Nam nên Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính yêu cầu chấn chỉnh. Lãnh đạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng đã hứa hẹn khắc phục. Thế nhưng, khi xổ số Vietlott thâm nhập thị trường miền Bắc, tình trạng này lại tái diễn mà chưa thấy có giải pháp gì ngăn chặn….

Trước đó, Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh những hoạt động không đúng quy định của vé số điện toán tại 21 tỉnh, thành phía Nam. Văn bản này nêu ra hàng loạt sai phạm của việc kinh doanh vé số điện toán Vietlott. Trong đó, việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn.

Mặt khác, việc bán vé số điện toán quá giá quy định gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Hiện nay vé số điện toán Vietlott được bán lẻ với giá 12.000 đồng/tờ (cao hơn mệnh giá ghi trong vé 2.000 đồng/tờ). Việc làm này vi phạm về phân phối vé xổ số quy định tại điều 37 nghị định số 98 ngày 28-8-2013 của Chính phủ.

Xổ số Vietlott xuất hiện ở Hà Nội

Vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo để làm rõ những vấn đề trên. Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm khi giải thích gì về phản ánh xổ số điện toán của Vietlott được in sẵn số dự thưởng và đưa đi bán dạo vượt quy định cho biết: Giá trị cho một lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng/vé. Trước tình trạng ngoài hệ thống các điểm bán hàng của Vietlott có nơi bán vé vượt mệnh giá, thậm chí đưa vé in đi bán dạo, tại cuộc họp ngày 22/10/2016 với Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các công ty xổ số để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Vietlott cũng đã ký văn bản gửi Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam chấn chỉnh hoạt động gửi các đại lý, đồng thời cũng làm việc, yêu cầu các đại lý thực hiện nghiêm quy định kinh doanh xổ số điện toán.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng,Bộ Tài chínhcho biết: Vietlott cam kết với Bộ Tài chính, nếu có vi phạm thì sẽ chấm dứt tư cách đại lý. Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát, quản lý tốt thị trường xổ sổ, đảm bảo hạn chế tối đa các sai phạm.

Nói là vậy nhưng từ 5-12 đến nay, sau khi xổ số Vietlott được bán ở thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…những điểm yếu, sai phạm từng xảy ra ở các tỉnh phía Nam lại tái diễn. Tìm hiểu thực tế tại một số quầy bán vé số Vietlott trên đường Phan Đình Phùng (Hà Nội), chúng tôi dễ dàng mua được vé số in sẵn với giá 12.000 đồng/vé cho dù mệnh giá in trên vé chỉ 10.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc về điều này thì nhân viên bán hàng cho biết: “Quy định ngầm như vậy, thực hiện thống nhất trên toàn quốc”.

Theo luật sư Nguyễn Quang Thu (Hà Nội), tình trạng các quầy bán xổ số điện toán in sẵn vé rồi bán cao hơn mệnh giá 2000 đồng/vé diễn ra rất phổ biến, tạo tâm lý hám lợi cho người bán, kích thích người mua vì tò mò sẵn sàng chấp nhận chênh lệch 2000 đồng để “chơi cho biết”. Tuy nhiên, nếu tính tổng thể ở các địa phương thì mỗi ngày, số tiền trốn thuế rất lớn song ngay cả Công ty Xổ số điện toán Việt Nam dường như cũng chưa mặn mà, chưa quan tâm hay có giải pháp gì hiệu quả để ngăn chặn.

Trên thực tế, khi trả lời báo chí, có cán bộ còn bao biện: Vé số Vietlott 12.000 đồng/vé là do người bán tự tăng giá lên. Họ thường nói đại lý vé số Vietlott bán đúng giá 10.000 đồng cho khách, sau đó người ta mang vé in sẵn này bán cho người khác với giá cao hơn thì đó là hợp đồng dân sự. Khi trả tiền mua là người khách đã mua đứt tờ vé số đó và muốn bán lại cho ai thì tùy mình, còn bên đại lý Vietlott đã không còn liên quan gì nữa.

Với cách giải thích trên, xổ số Vietlott đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý các đại lý và người bán vé số lẻ, tiếp tay cho hành vi trốn thuế. Những lời hứa chấn chỉnh, khắc phục của lãnh đạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam cũng như cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đến nay vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, khiến cho xổ số Vietlott miền Bắc tiếp tục đi vào “bánh xe đổ” của xổ số các tỉnh phía Nam.

Vấn đề này cần sớm được chấn chỉnh nghiêm túc hoặc tạm dừng hoạt động để duy trì nghiêm các quy định kinh doanh trên toàn hệ thống.

Theo Quang Minh - Công lý

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X