Hotline 24/7
08983-08983

Xổ số Kiến thiết Thủ đô: Vì sao 'mập mờ' thông tin người trúng giải?

Trả lời câu hỏi về người trúng giải cao, lãnh đạo Xổ số Kiến thiết Thủ đô không thông tin rõ có bao nhiêu người, số tiền trả thưởng là bao nhiêu.

Tuy ra mắt chưa lâu nhưng loại hình xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đang “làm mưa làm gió” trên thị trường khi xuất hiện nhiều người trúng giải siêu “khủng” vài chục tỷ đồng. Trong khi đó, việc công bố người trúng giải thưởng của Xổ số Kiến thiết Thủ đô lại gần như rất "im ắng".

Để biết thêm về hoạt động này của Xổ số Kiến thiết Thủ đô và các giải thưởng, phóng viên Chất lượng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (gọi là Xổ số Kiến thiết Thủ đô), sau khoảng nửa tháng đặt lịch làm việc.

Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Ảnh V.C

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó tổng Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, doanh thu của Công ty đạt 700 tỉ đồng. Còn doanh thu hàng năm của Công ty bao gồm ba loại hình là xổ số truyền thống; xổ số lô tô và xổ số điện toán khoảng 800 tỉ đồng. Trong đó, trả thưởng chiếm tỉ lệ phần lớn, khoảng 60%, thuế 21%, hoa hồng đại lý từ 10 đến 12%, các chi phí đường truyền khoảng 2%, các phí quản lý khác là 6%.

Về câu hỏi số người trúng giải đặc biệt trong năm, bà Thủy không nói rõ mà chỉ đưa thông tin chung chung là “rất nhiều người trúng giải”.

“Giải đặc biệt bên chị một vé từ tháng 7/2016 được 1 tỉ đồng, trong một bộ 15 vé thì có 3 vé được giải đặc biệt; còn trước đó chỉ được 200 triệu đồng một vé, không quay sơ-ri nên lượng vé trúng nhiều lắm, bên chị không thống kê”, bà Thủy nói.

Tuy không thống kê nhưng bà Thủy khẳng định, khi có người trúng đặc biệt thì Công ty đều thông tin trên website như: Tên người trúng, ở khu vực nào,… nhưng không ghi rõ địa chỉ; trong đó có người có hình ảnh và cũng có người không. Theo bà Thủy thì đó là do yêu cầu bảo mật thông tin của người trúng giải.

Về số tiền chi trả thưởng, lãnh đạo Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô cho biết với giải đặc biệt chiếm 24% doanh số; các giải khác chiếm 30% doanh số.

Hỏi thêm số người trúng giải đặc biệt trong năm 2014 và 2015, bà Thủy cũng chỉ đưa ra thông tin chung chung, rằng tổng số tiền trao giải đặc biệt năm 2014 là 22% và tổng số tiền trao giải đặc biệt năm 2015 là 24%.

Trên cổng thông tin, trong mục tin tức trúng thưởng, Xổ số Thủ đô chỉ nêu chung chung như thế này.

Để kiểm chứng thông tin bà Thủy cung cấp, phóng viên truy cập vào website của Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô rồi vào mục “tin tức trúng thưởng”.

Tuy nhiên, xem từ ngày 26/11 đến ngày 5/12, trong này không hề có thông tin về người trúng giải, chỉ thông báo chung chung số tiền trả thưởng mỗi ngày dành cho 3 loại hình xổ số là: xổ số Lô tô, xổ số điện toán và xổ số truyền thống Xổ số kiến kiết Thủ đô.

Vào mục “Video trao thưởng” trên website cũng chỉ có duy nhất một video ghi lại cảnh trao thưởng 3,6 tỉ đồng cho một khách hàng, diễn ra vào tháng 7/2016.

Như vậy, với Xổ số Kiến thiết Thủ đô, những năm qua không biết được có bao nhiêu người trúng giải đặc biệt, số tiền trả thưởng là bao nhiêu. Trong khi đó, loại hình xổ số mới Vietlott lại đang tỏ ra khá minh bạch trong việc này. 

Theo Viết Cường - Chất lượng Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X