Hotline 24/7
08983-08983

Xét xử hoa hậu Phương Nga: Cao Toàn Mỹ khai bất nhất tại tòa

Cao Toàn Mỹ ban đầu nộp đơn tố cáo Phương Nga mượn 16,5 tỉ đồng để mở spa nhưng không trả, sau đó ông mới tố lừa đảo mua nhà giá rẻ.

Từ sáng 22/6, TAND TP HCM đã đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988, bạn của Nga), theo tin tức trên báo Người lao động.

Đến nay, trong suốt hai phiên xử, chủ tọa phiên tòa đã đặt những câu hỏi hóc búa nhằm làm rõ mối quan hệ giữa đại gia Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Phương Nga.

Để đảm bảo sự khách quan hoa hậu Phương Nga đã từ chối trả lời luật sư bào chữa. Ảnh Pháp luật Plus.

Không khó để những người dự khán nhận ra thái độ lúng túng của ông Mỹ khi nói về mối quan hệ với Phương Nga. Ông Mỹ đã bác bỏ mối quan hệ tình ái với hoa hậu, thừa nhận có ra nước ngoài cùng Phương Nga, ở chung khách sạn chứ không chung phòng.

Về việc ông Cao Toàn Mỹ ban đầu nộp đơn tố cáo Phương Nga mượn 16,5 tỉ đồng để mở spa nhưng không trả, sau đó ông mới tố lừa đảo mua nhà giá rẻ. Trả lời câu hỏi của chủ tọa vì sao có sự khác nhau trong 2 đơn tố cáo, ông Mỹ cho rằng ban đầu ông chỉ muốn đòi tiền nhưng do Phương Nga tố ngược ông nên ông mới tố cáo sự thật!.

Đây là một vụ án được các cơ quan tố tụng đánh giá là phức tạp vì mối quan hệ chằng chịt nhiều người, nhiều vấn đề đan xen với nhau, số tiền cho và nhận tương đối lớn.

Trong phần chất vấn, chủ tọa đã dành cho ông Cao Toàn Mỹ rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc mua bán 3 căn nhà ở quận 5, quận 2 và quận 1. Khi chủ tọa hỏi về giá cả căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) thì ông Mỹ nói ông không phải là dân kinh doanh bất động sản nên không rành. Tuy nhiên, lời khai này ngược với lời khai trước đó vì ông rất rành giá đất ở 2 căn nhà quận 5 và quận 2.

Tương tự, khi luật sư đưa ra câu hỏi liên quan tới các hợp đồng, thỏa thuận mua bán nhà, ông Mỹ đều từ chối trả lời với lý do “đã khai trong hồ sơ” hoặc không nhớ, báo Pháp luật Plus đưa tin.

Về phần mình, ông Mỹ một mực khẳng định lá đơn xin xem xét lại toàn bộ vụ án mà cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Phương Nga có chữ ký của mình là giả, ông Mỹ không viết ra lá đơn này.

Đồng thời ông Mỹ cũng khẳng định mình không phải là chủ của email: cungtimhieu@gmail.com. Theo ông Mỹ, đã có ai đó giả mạo chữ ký của ông viết ra lá đơn cũng như phát tán “hợp đồng tình ái”.

Giải thích về căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, ông Mỹ cho rằng Phương Nga nhiều lần cho ông xem giấy tờ về căn nhà, nội dung ông không nhớ rõ nhưng mỗi lần Phương Nga đưa cho ông xem giấy tờ thì Phương Nga đã ký sẵn rồi.

Khi chủ tọa chất vấn về việc có xuất cảnh cùng nhau và ở chung khách sạn hay không, ông Mỹ thừa nhận rằng có 9 lần “xuất ngoại” cùng hoa hậu Phương Nga nhưng chỉ là trên danh nghĩa công việc. “Chúng tôi có đi cùng nhau, có ở chung khách sạn nhưng không ở chung phòng”, ông Mỹ nói.

Ngoài ra, về việc thanh toán tiền phòng mỗi lần ở chung khách sạn, ông Mỹ ấp úng trả lời thường là ông trả. Liên tục trả lời vòng vo, ông Mỹ thay đổi câu trả lời rằng: “Tôi chỉ thanh toán phần của tôi thôi”.

Kết thúc phiên xét xử ngày 23/6, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các bị cáo, chủ tọa thông báo phiên tòa sơ thẩm lần 2 sẽ tiếp tục được diễn ra vào 8g sáng ngày 26/6.

Theo Trân Châu - Doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X